AFP
11 THÁNG 2 NĂM 2021
Joe Biden nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông sẽ “làm việc với Trung Quốc khi nước này có lợi cho người dân Mỹ” trong cuộc điện đàm đầu tiên của họ.
Joe Biden đã thúc ép nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình về nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương vào cuối ngày thứ Tư trong cuộc gọi đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ mới nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, theo Nhà Trắng.
Nhà Trắng cho biết, tạo tiền đề cho mối quan hệ có thể gây tranh cãi giữa hai siêu cường, ông Biden đã gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp đến người dân Trung Quốc của ông Tập nhân dịp Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên, khi thiết lập nền tảng của riêng mình cho mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh sau bốn năm hỗn loạn dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump , ông Biden ngay lập tức thách thức người đồng cấp về việc Trung Quốc có quyền lực ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, cuộc đàn áp các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và đối xử áp bức hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở vùng Tân Cương.
Trong cuộc gọi, Biden nói với ông Tập rằng các ưu tiên của ông là bảo vệ an ninh, sự thịnh vượng, sức khỏe và lối sống của người dân Mỹ, đồng thời duy trì “một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố về cuộc gọi.
Cụ thể, Biden “nhấn mạnh những lo ngại cơ bản của ông về các hoạt động kinh tế cưỡng bức và không công bằng của Bắc Kinh, đàn áp ở Hồng Kông, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, và các hành động ngày càng quyết đoán trong khu vực, bao gồm cả đối với Đài Loan,” nó nói.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và phổ biến vũ khí.
Nhà Trắng cho biết: “Biden cam kết theo đuổi các cam kết thiết thực, hướng tới kết quả khi nó thúc đẩy lợi ích của người dân Mỹ và của các đồng minh của chúng tôi”.
Nguồn:
https://www.news.com.au/finance/work...f0ab4a2694aa2f