Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy (7/10) đã đề nghị cung cấp cho Israel “tất cả các phương tiện hỗ trợ thích hợp” sau cuộc tấn công từ nhóm chiến binh Hamas.Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, các quan chức Mỹ và Israel đang phối hợp về nhu cầu quân sự của Israel sau vụ tấn công và dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định.Quan chức này cho biết, Mỹ đang làm việc với các chính phủ khác để đảm bảo cuộc khủng hoảng không lan rộng và được kiềm chế ở Gaza sau khi cuộc tấn công của Hamas ở Israel làm hơn 1.700 người thương vong.
“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng xung đột được ngăn chặn ở Gaza", quan chức này nói với các phóng viên.
Cuộc tấn công của Hamas nổ ra trong bối cảnh ông Biden và nhóm của ông đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận bình thường hóa mang tính bước ngoặt giữa Israel và Ả Rập Xê Út, cũng như một hiệp ước phòng thủ Mỹ-Ả Rập Xê Út.
Ông Biden đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy để đề nghị cung cấp hỗ trợ. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ở New York vào tháng trước để thể hiện tình đoàn kết.
“Tôi đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi biện pháp hỗ trợ thích hợp cho chính phủ và người dân Israel", ông Biden nói trong một tuyên bố bằng văn bản được đưa ra sau cuộc gọi.
Trong bài phát biểu trên truyền hình sau đó, ông đã đưa ra lời cảnh báo đối với Hamas cũng như các bên có hiềm khích với Israel.
“Israel có quyền bảo vệ chính mình và người dân của mình. Hãy dừng các hành động lại”, ông nói. "Hãy để tôi nói điều này rõ ràng nhất có thể. Đây không phải là thời điểm để bất kỳ bên nào có xích mích với Israel lợi dụng để trục lợi. Thế giới đang theo dõi".
Quan chức này cũng cho biết Washington cũng không có cảnh báo hay dấu hiệu cụ thể nào cho thấy Hamas sẽ tiến hành cuộc tấn công, nhằm biện minh cho hệ thống tình báo của Israel.
|