Phần Lan, Thụy Điển bác bỏ cảnh báo của Nga về 'hậu quả chính trị - quân sự' nếu họ gia nhập NATO - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 02-28-2022   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,344
Thanks: 2,254
Thanked 6,972 Times in 2,383 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 85 Post(s)
Rep Power: 24
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
Default Phần Lan, Thụy Điển bác bỏ cảnh báo của Nga về 'hậu quả chính trị - quân sự' nếu họ gia nhập NATO



Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson phát biểu trong cuộc họp báo ở Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 10/1/2022. (Ảnh Marko Saavala / TT News Agency / AFP qua Getty Images)
Phần Lan và Thụy Điển đă bác bỏ cảnh báo về “hậu quả chính trị - quân sự nghiêm trọng” từ nước láng giềng Nga nếu họ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto hôm thứ Bảy (26/2) đă nói rằng "chúng tôi đă nghe điều này trước đây".

“Phần Lan và Thụy Điển không nên đặt vấn đề an ninh của nước ḿnh lên trên việc phá hủy an ninh của các nước khác, và gia nhập NATO có thể mang đến những hậu quả bất lợi cho họ. Họ có thể đối mặt một số hậu quả quân sự và chính trị về hành động này”, báo The Hill hôm 26/2 dẫn phát biểu của người phát ngôn Zakharova tại một cuộc họp báo.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đăng tải nội dung cảnh báo tương tự trên Twitter. Phần Lan và Thụy Điển cũng là hai nước ủng hộ đáng kể về mặt quân sự và nhân đạo cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cả hai nước đều là một phần của Liên minh châu Âu nhưng không thuộc NATO. Tuy nhiên, họ hợp tác chặt chẽ với khối và cho phép quân đội của liên minh tập trận trên lănh thổ của họ.

Mặc dù trước đây cả hai đều không bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc gia nhập NATO, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đă làm dấy lên suy đoán rằng, hai nước hiện đang cân nhắc các lựa chọn liên quan đến việc tham gia liên minh nhằm chống lại sự xâm lược tiềm tàng của Nga.

Tuy nhiên, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngoại giao Nga, hôm thứ Sáu cảnh báo rằng cả hai nước sẽ phải đối mặt với "những hậu quả chính trị và quân sự nghiêm trọng" nếu họ làm như vậy.

“Phần Lan và Thụy Điển không nên đặt vấn đề an ninh của nước ḿnh lên trên việc phá hủy an ninh của các nước khác, và gia nhập NATO có thể mang đến những hậu quả bất lợi cho họ. Họ có thể đối mặt một số hậu quả quân sự và chính trị về hành động này”, bà nói trong một video clip trên Twitter.


Bộ Ngoại giao Nga cũng giảm quan điểm trong một tuyên bố đăng trên Twitter hôm thứ Sáu.

“Chúng tôi coi cam kết của chính phủ Phần Lan đối với chính sách không liên kết quân sự là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở Bắc Âu". Bài đăng cho hay, việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị .

Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto hôm thứ Bảy (26/2) đă bác bỏ những cảnh báo, nói rằng "chúng tôi đă nghe điều này trước đây".

“Chúng tôi không nghĩ rằng đó là một mối đe dọa quân sự", ông Haavisto nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền h́nh công cộng Phần Lan YLE.

“Nếu Phần Lan là biên giới bên ngoài của NATO th́ Nga chắc chắn đă tính toán đến điều này trong kế hoạch quốc pḥng của ḿnh”, ông Haavisto nói về b́nh luận của bà Zakharova.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto lặp lại b́nh luận của ông Haavisto trong một tuyên bố với truyền thông Phần Lan hôm thứ Sáu, nói rằng ông không coi những b́nh luận của bà Zakharova là mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Moscow đối với Phần Lan mà thay vào đó là "bước phản công" mà Nga sẽ thực hiện nếu Phần Lan gia nhập NATO.


ổng thống Phần Lan Sauli Niinisto phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế Malmo về Tưởng niệm Holocaust và Chống lại Chủ nghĩa Bài Do Thái, tại Malmo, Thụy Điển, vào ngày 13/10/2021. (Ảnh Getty Images)
Ông Niinisto lưu ư rằng cả bà Zakharova và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đều đă đưa ra những b́nh luận tương tự về việc Phần Lan có thể trở thành thành viên NATO trong quá khứ và Tổng thống Nga Vladimir Putin đă giải quyết vấn đề với một giọng điệu tương tự vào năm 2016 trong chuyến thăm Phần Lan.

Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đă phát biểu tuyên bố của Moscow trong một cuộc họp báo chung hôm thứ Sáu với chỉ huy quân sự của Thụy Điển Micael Byden.

“Tôi muốn làm rơ vấn đề này. Chính Thụy Điển sẽ quyết định nền độc lập về đường lối chính sách an ninh của ḿnh”, ông Andersson nói.

"Chúng tôi hiện đang đề xuất hỗ trợ trực tiếp cho các lực lượng vũ trang của Ukraine", Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết.

Theo đó, Ông Andersson cũng thông báo hôm Chủ nhật rằng, Thụy Điển sẽ gửi viện trợ quân sự cho Ukraine bao gồm 135.000 khẩu phần ăn dă chiến, 5.000 mũ pḥng vệ, 5.000 lá chắn và 5.000 vũ khí chống tăng. Đây là lần đầu tiên Thụy Điển gửi vũ khí tới một quốc gia đang có xung đột vũ trang kể từ năm 1939.


Các lực lượng Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Trước khi xảy ra cuộc xâm lược, Moscow đă yêu cầu Hoa Kỳ và các đồng minh từ chối kết nạp Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác làm thành viên NATO, đồng thời yêu cầu NATO giảm quy mô triển khai quân ở Trung và Đông Âu.

Hôm thứ Sáu, NATO đă kích hoạt lực lượng phản ứng lần đầu tiên trong lịch sử.

“Chúng tôi đă triển khai các lực lượng pḥng thủ trên bộ và trên không ở khu vực phía đông của liên minh cũng như các lực lượng hàng hải trong khu vực NATO", liên minh cho biết trong một thông cáo báo chí.

“Chúng tôi lên án bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất có thể, cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, do Belarus cho phép. Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức ngừng tấn công quân sự, rút ​​toàn bộ lực lượng khỏi Ukraine và quay lưng lại với con đường xâm lược mà họ đă chọn”, NATO cho biết.

Theo quy định của NATO, một cuộc tấn công chống lại một trong các thành viên được coi là cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ntdvn_1-120.jpeg
Views:	0
Size:	159.7 KB
ID:	2014808   Click image for larger version

Name:	ntdvn_1-121-550x330.jpeg
Views:	0
Size:	31.6 KB
ID:	2014809  
kentto_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to kentto For This Useful Post:
phokhuya (03-01-2022), trungthu (03-01-2022)
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 01:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06411 seconds with 13 queries