12/31/19
BAGHDAD, Iraq (AP) – Hàng chục người thuộc thành phần dân quân giáo phái Shiite và thành phần ủng hộ họ đă tràn vào sân ṭa đại sứ Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq, hôm Thứ Ba, 31 Tháng Mười Hai, phá hư cửa chính và nổi lửa đốt nơi tiếp khách của ṭa đại sứ, tỏ sự tức giận về việc Mỹ không kích hạ sát dân quân do Iran hỗ trợ.
Thủy Quân Lục Chiến Mỹ bắn lựu đạn cay chặn đám người tràn vào ṭa đại sứ ở Baghdad. (H́nh: AP Photo/Khalid Mohammed)
Các lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ bắn lựu đạn cay để chặn những kẻ phá phách, khiến khói bay mù mịt tại nơi này.
Một phái viên AP có mặt tại chỗ thấy lửa bốc lên ở bên trong ṭa đại sứ và một số quân nhân Mỹ đứng trên nóc ṭa nhà chính của ṭa đại sứ. Có đám cháy ở khu tiếp khác gần băi đậu xe nơi đây, nhưng không rơ nguyên do. Trong khi đó, có một người đàn ông dùng loa phóng thanh kêu gọi đám đông chớ tiến sâu vào bên trong ṭa đại sứ: “Thông điệp đă được chuyển giao.”
Từ nơi nghỉ mát ở Palm Beach, Florida, Tổng Thống Donald Trump gửi tweet: “Iran giết một nhân viên người Mỹ, làm bị thương nhiều người khác. Chúng ta phản ứng mạnh mẽ và sẽ luôn làm điều này. Nay Iran tổ chức cuộc tấn công vào ṭa đại sứ Mỹ ở Iraq. Họ sẽ phải lănh hoàn toàn trách nhiệm. Chúng ta cũng trông đợi là Iraq dùng lực lượng của họ để bảo vệ Ṭa Đại Sứ.”
Các tin tức sơ khởi cho hay mấy giờ đồng hồ sau khi xảy ra việc đám đông kéo đến ṭa đại sứ, phía chính phủ Iraq vẫn chưa có hành động mạnh mẽ ǵ để đẩy những người này ra khỏi nơi đây.
Hiện chưa có báo cáo ǵ về thương tích hay tổn thất nhân mạng. Tuy nhiên, cuộc tấn công này là điều tệ hại nhất nhắm vào ṭa đại sứ Mỹ ở Iraq từ nhiều năm qua.
Vụ này xảy ra tiếp theo cuộc không kích của Mỹ hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai, khiến ít nhất 25 tay súng thuộc thành phần dân quân Kataeb Hezbollah do Iran hỗ trợ bị thiệt mạng.
Quân đội Mỹ nói rằng cuộc không kích là để trả đũa việc có cuộc pháo kích tuần qua vào một căn cứ Mỹ khiến một nhân viên dân sự quốc pḥng thiệt mạng.
(V.Giang)