Tướng Mỹ nói Ukraine đă nhận 98% tăng thiết giáp cam kết. Hôm 26/4, chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu nói rằng các nước phương Tây đă bàn giao gần như đầy đủ xe tăng thiết giáp cam kết cho Ukraine.
"Hơn 98% tăng thiết giáp viện trợ đă có mặt tại Ukraine. Tôi rất tự tin rằng chúng ta đă cung cấp đầy đủ vật chất họ cần và sẽ hỗ trợ Ukraine duy tŕ hoạt động chiến đấu của chúng", tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Âu (EUCOM), cho biết trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 26/4.
Tướng Cavoli cũng giải thích cách các nước phương Tây phối hợp với Kiev nhằm xác định nhu cầu của quân đội Ukraine. "Chúng tôi kiểm tra nhiều lần và thu thập thông tin do đồng minh chia sẻ. Họ rất hào phóng, đặc biệt là với xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Chúng tôi đang liên tục chuyển hàng cho Ukraine và nước này đang có vị thế rất tốt", ông cho hay.
Lính Ukraine trên xe tăng Leopard 2A4 trong buổi huấn luyện ở Ba Lan hồi tháng 2. Ảnh: AFP
Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phủ nhận thông tin và cho rằng "98% là con số quá lớn". "Đáng lẽ phải có nhiều khí tài hơn. Chúng tôi cũng đang thiếu thốn đạn dược, đặc biệt là các loại đạn cỡ lớn", ông nói.
Các quan chức Mỹ nói rằng Kiev không chia sẻ những chi tiết về kế hoạch tác chiến với Washington, nhưng cuộc phản công lớn dường như sẽ diễn ra ở miền nam Ukraine, dọc bờ biển Azov và gần bán đảo Crimea được Nga sáp nhập năm 2014.
Giới chức Ukraine nói rằng mục tiêu phản công là xuyên thủng các pḥng tuyến kiên cố của Nga và khiến đối phương hỗn loạn trên diện rộng, nhưng một số quan chức Mỹ đánh giá rằng chiến dịch này khó thay đổi đáng kể cục diện chiến trường và mang thêm lợi thế cho Kiev.
Liên minh hàng chục quốc gia phương Tây đă cung cấp hoặc cam kết viện trợ quân sự gần 60 tỷ USD cho Ukraine, trong đó Mỹ dẫn đầu với các gói hỗ trợ có tổng trị giá hơn 35,4 tỷ USD. Trong số những vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine có các hệ thống hiện đại như xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo phản lực HIMARS cùng hàng triệu viên đạn pháo, rocket.
Phương Tây đă nỗ lực vượt qua nhiều thách thức về hậu cần để đưa số vũ khí đó đến Ukraine, song cách chuyển chúng đến tiền tuyến ra sao lại là vấn đề hoàn toàn khác, theo Michael Kofman, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Hải quân, trụ sở tại Mỹ.
Ngay cả những vũ khí phương Tây hiện đại nhất cũng không thể mang lại lợi ích cho quân đội Ukraine nếu chúng không được chuyển giao tới các đơn vị tương ứng một cách nhanh chóng. Trong khi đó, vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến và phân bổ cho các đơn vị lại đang là một trong những thách thức lớn nhất mà Kiev đối mặt.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 3 thừa nhận Ukraine đối mặt với t́nh trạng thiếu vũ khí và đạn dược, do đó chưa thể mở chiến dịch phản công quy mô lớn. Tài liệu mật của Mỹ bị ṛ rỉ gần đây cho thấy t́nh báo nước này lo ngại thiếu sót trong huấn luyện quân và cung cấp đạn dược có thể khiến Ukraine chịu thương vong nặng nề khi phản công.
VietBF@ sưu tập
|