Hôm nay, ông Trump đã bổ nhiệm con rể Jared Kushner làm cố vấn cấp cao của ông. Điều này có thể làm nội bộ Nhà Trắng rối loạn vì quyết định này mang tính chất gia đình trị.
Trong tuyên bố, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump nói rằng Kushner đã từng giúp đỡ ông Trump rất nhiều trong quá trình tranh cử.
Dù vậy, Kushner sẽ phải lưu ý tới luật chống gia đình trị của liên bang, ra đời năm 1967, trong đó cấm toàn bộ quan chức thuê thành viên gia đình vào cơ quan mà người đó lãnh đạo. Trên thực tế, luật này có một lỗ hổng, đó là Kushner có thể hoạt động dưới chức danh không chính thức như "tư vấn viên". Các luật sư riêng của Kushner cho rằng Nhà Trắng không phải là một cơ quan có pháp nhân, nhân Trump và Kushner không vi phạm luật.
Trump cũng có thể "né" bằng cách dẫn chứng việc Hillary Clinton giữ chức danh tại Nhà Trắng hồi những năm 1990. Tuy nhiên, phiên tòa hồi đó đã khẳng định bà Clinton không vi phạm do đã là Đệ nhất Phu nhân.
Kushner cùng vợ Ivanka và Donald Trump (Ảnh: NYT)
Dự kiến sắp tới sẽ có nhiều rào cản ngáng đường Kushner bước vào Nhà Trắng. Giống như bố vợ, Kushner khá có máu mặt trong ngành bất động sản nên sẽ phải minh bạch tài chính và nảy sinh nhiều vấn đề, kể cả khi đã đưa tài sản vào quỹ ủy thác. Ngoài ra, anh còn có chân trong khá nhiều công ty lớn như Goldman Sachs, Deutsche Bank và nhiều doanh nghiệp khác với chế tài phức tạp.
Kushner hỗ trợ Trump khá nhiều trong chiến dịch tranh cử, như đưa ra ý tưởng vận động các cựu chiến binh tại phố Wall. Trump cũng tự tin rằng con rể, một người Do Thái có thể "đem lại hòa bình cho Trung Đông".
VietBF © sưu tầm