Đài NHK đưa tin cựu thủ tướng Abe Shinzo của Nhật Bản được đưa vào bệnh viện trong t́nh trạng chảy máu, sau khi đổ gục trong lúc phát biểu tại thành phố Nara ở phía tây nước này trưa 8-7.
Hiện trường ông Abe Shinzo bị bắn - Ảnh: Kyodo/Reuters
Theo truyền thông Nhật Bản, ông Abe bị bắn từ phía sau. NHK dẫn nguồn từ Đảng Dân chủ tự do lại nói ông bị bắn vào ngực.
Một nghi can nam giới 42 tuổi đă bị bắt. Cảnh sát cũng đă thu được khẩu súng tại hiện trường.
13h giờ địa phương, Chánh văn pḥng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu xác nhận ông Abe bị bắn lúc 11h30, và cho biết chưa rơ t́nh trạng hiện tại của ông như thế nào.
Vụ việc xảy ra khi ông Abe đang phát biểu trên đường phố ở Nara sáng ngày 8-7 giờ địa phương (9h30 giờ Việt Nam). Ông đang vận động cho thành viên đảng Dân chủ Tự do Kentaro Asah, 46 tuổi.
“Sở cứu hỏa địa phương cho biết cựu thủ tướng Abe dường như đang trong t́nh trạng ngừng tim phổi”, theo Đài NHK, trong đó cụm từ ngừng tim phổi là một thuật ngữ được sử dụng ở Nhật Bản trong trường hợp có thể đă chết và chờ bác sĩ xác nhận. Ông được đưa vào bệnh viện bằng trực thăng.
Khu vực diễn ra vụ nổ súng, gần ga Yamatosaidaiji ở thành phố Nara - Ảnh: Kyodo/ Reuters
Hiện trường sau khi xảy ra sự việc - Ảnh: Kyodo/ Reuters
"Ông Abe đang phát biểu th́ một người đàn ông tiến đến từ phía sau. Sau phát súng thứ nhất, ông ấy không ngă. Phát thứ hai rơ ràng hơn, có thể thấy tia lửa và khói. Sau phát thứ hai, mọi người vây quanh và xoa bóp tim cho ông ấy", một phụ nữ kể lại với đài NHK.
Cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe - Ảnh: REUTERS
Ông Abe Shinzo chính thức tuyên bố từ chức tại họp báo vào chiều 28-8 năm 2020 v́ lư do sức khỏe. Ông được cho là mắc chứng viêm loét đại tràng kinh niên.
Ông Abe lần đầu trở thành thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006 và từ chức một năm sau đó, cũng v́ lư do sức khỏe. Ông Abe là người nhậm chức trẻ tuổi nhất trong số các thủ tướng Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 và là thủ tướng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến 2.
Ông quay lại làm thủ tướng Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ nữa vào ngày 26-12-2012. Tính tới ngày 24-8-2020, ông Abe lập kỷ lục với số ngày tại vị thủ tướng liên tiếp lâu nhất trong lịch sử nước này, cụ thể là 2.799 ngày.
VietBF©sưu tập