7/11
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một thành viên của nhóm cực đoan Oath Keepers đă mang chất nổ đến Washington, D.C., trước ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Trong một hồ sơ gửi ṭa án, phía công tố viên liên bang cáo buộc rằng Jeremy Brown, một thành viên của Oath Keepers, đă lái xe chở chất nổ đến một khách sạn ở Virginia vào ngày 6 tháng Giêng.
Một thành viên thứ hai của nhóm, Thomas Caldwell, sau đó bị phát hiện sở hữu một “danh sách tấn công” bao gồm tên của một viên chức bầu cử Georgia. Trong một tuyên bố của luật sư bào chữa, Caldwell bác bỏ cáo buộc chống lại nghi can, đồng thời cáo buộc Bộ Tư Pháp đă nói dối và che giấu bằng chứng minh oan cho Caldwell.
Tài liệu ṭa án dài 28 trang đă nêu chi tiết những bằng chứng mà Bộ Tư Pháp sẽ công bố vào cuối năm nay tại phiên ṭa xét xử tội tấn công ṭa nhà Quốc Hội của các thành viên Oath Keepers, bao gồm cả Caldwell và thủ lĩnh nhóm Stewart Rhodes. Tài liệu này được công bố trong bối cảnh Ủy ban Hạ Viện điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng chuẩn bị tổ chức hai phiên điều trần vào tuần tới.
Một phiên điều trần diễn ra vào thứ Ba (12 tháng 7), dự trù sẽ tập trung vào các nỗ lực tập hợp những người ủng hộ ông Trump bao gồm các nhóm cực đoan đến Ṭa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Cho đến nay, có hơn 840 người bị buộc tội tham gia bạo loạn ở ṭa nhà Quốc Hội, đồng thời tấn công cảnh sát và gây nguy hiểm cho các nhà lập pháp. Khoảng 250 bị cáo đă nhận tội, bao gồm một số thành viên của nhóm Oath Keepers.
|