22/07/2020
Giáo phận lâu đời nhất ở miền bắc Việt Nam bắt đầu hạ giải nhà thờ thế kỷ thứ 19. Nhà thờ này đang trong tình trạng xiêu vẹo bất chấp những lời kêu gọi của công chúng để bảo tồn nhà thờ mang tính biểu tượng.
Một linh mục từ Giáo phận Bùi Chu thông báo với UCA News rằng vào ngày 17 tháng 7, các công nhân bắt đầu gỡ bỏ sàn và mái ngói khỏi Nhà thờ Bùi Chu, một trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam, để chuẩn bị cho một nhà thờ mới. Nhà thờ ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định được bao quanh bởi một hàng rào sắt, nên rất ít người có thể tiếp cận đại điểm này.
Việc hạ giải dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng Tám. Vị linh mục, người muốn được ẩn danh, cho biết giáo phận không đưa ra thông báo công khai nào về việc hạ giải nhà thờ 135 tuổi vì lo sợ rằng những phản ứng tiêu cực sẽ ngăn việc hạ giải nhà thờ cũ và xây dựng một nhà thờ mới.
Vào tháng 5 năm 2019, 25 kiến trúc sư yêu cầu thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và chính quyền địa phương bảo tồn nhà thờ phong cách Baroque này sau khi Đức cha Thomas Aquinas Vũ Đình Hiệu của Bùi Chu tuyên bố kế hoạch hạ giải nhà thờ. Sau đó, cha xứ Joseph Nguyễn Đức Giang, trưởng ban xây dựng của giáo phận, phải hủy bỏ kế hoạch hạ giải nhà thờ.
Các nhà lãnh đạo và kiến trúc sư của nhà thờ không thể đạt được thỏa thuận về cách cứu vãn nhà thờ cũ, được xây dựng vào năm 1885 bởi Giám mục Tây Ban Nha Wenceslao Onate