8/1
Vào hôm thứ Tư (28/7), Texas đã ghi nhận tổng cộng 53,275 ca tử vong vì Covid-19, vượt New York để trở thành tiểu bang có ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai Hoa Kỳ. Ông Spencer Fox, phó giám đốc của Hiệp hội mô hình COVID-19 từ đại học University of Texas cho biết ông rất ngạc nhiên khi số ca tử vong ở Texas không vượt New York sớm hơn, khi New York đã làm rất tốt trong việc hạn chế sự lây lan của virus khi hứng chịu một đợt bùng phát hồi mùa xuân.
Tính đến ngày 30/6 năm ngoái, New York đã ghi nhận gần 32,000 ca tử vong do Covid-19, trong khi Texas chỉ có 2,500 ca. Trong khi các bệnh viện ở Thành phố New York đều bị quá sức chứa vào mùa xuân và khu vực này trở thành tâm dịch toàn cầu, Texas đã ngăn chặn được virus nhưng bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Tuy nhiên, trong 13 tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh tại hai tiểu bang này đã đảo ngược.
New York luôn duy trì các hạn chế và quy tắc nghiêm khắc, trong khi đó Texas đã thả lỏng dù đã phải chịu đựng hai đợt bùng phát virus và đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát thứ ba, khi biến thể Delta lan rộng khắp Hoa Kỳ.
Một phân tích của tờ Chronicle cho thấy trong thời gian đó, Texas liên tục bắt kịp về số ca tử vong với New York. Đợt bùng phát COVID-19 vào mùa đông ở Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến cả hai tiểu bang, nhưng tình hình Texas nghiêm trọng hơn.
Trong khi đợt bùng phát tiếp theo khiến các tiểu bang khác phải hoãn kế hoạch mở cửa, ông Abbott vẫn không đổi ý. Sau đó vào ngày 1/3, ông Abbott tuyên bố Texas mở cửa hoàn toàn, đồng thời dỡ bỏ mọi hạn chế. Kể từ đó, biến thể Delta đã gây ra đợt bùng phát COVID-19 thứ ba ở Texas.
|