Mexico đă đệ đơn kiện Ecuador ra Ṭa án công lư quốc tế sau khi cảnh sát Ecuador tuần trước đột kích vào Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador, ông Jorge Glas. Ông Glas đă được chính phủ Mexico cấp quy chế tị nạn chính trị trước đó.
Trong thông báo ngày 11/04, Ṭa án công lư quốc tế cho biết đă tiếp nhận đơn kiện của Mexico với cáo buộc rằng hành động của Ecuador đă vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Các sĩ quan cảnh sát chống bạo động và các thành viên của đoàn cảnh sát ngoại giao đứng gác bên ngoài đại sứ quán Ecuador ở Mexico. (Ảnh: AFP)
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Alicia Barcena thông báo Mexico sẽ yêu cầu Liên Hợp Quốc đ́nh chỉ tư cách thành viên của Ecuador cho tới khi nước này công khai xin lỗi về cuộc đột kích Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito.
Bộ trưởng Barcena cáo buộc Ecuador đă vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của đại sứ quán Mexico và theo luật pháp quốc tế, đại sứ quán được coi là lănh thổ có chủ quyền của quốc gia được đại diện. Sau vụ việc trên, Mexico đă cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước.
VietBF@ sưu tập