12 bang kiện Tổng thống Biden v́ tính chi phí xă hội của khí thải. Hôm 8/3, người đứng đầu cơ quan tư pháp 12 bang ở Mỹ đă kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden sau khi ông ra sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo tính toán chi phí xă hội của khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đài Sputnik (Nga), các bang kiện chính quyền của ông Biden gồm Missouri, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và Utah. Hành động pháp lư này do Tổng chưởng lư bang Missouri, ông Eric Schmitt dẫn đầu.
Trước đó, hồi tháng 1, Tổng thống Biden đă kư sắc lệnh hành pháp về chính sách khí hậu, yêu cầu thiết lập chi phí xă hội cho khí CO2, mê tan và dinito monoxit. Theo sắc lệnh, chi phí này sẽ giúp các cơ quan xác định lợi ích xa hội trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Đơn kiện có đoạn: “Đặt ra chi phí xă hội với khí thải gây hiệu ứng nhà kính là một nhiệm vụ mơ hồ, nặng tính chính sách, vốn đă mang tính chất suy đoán. Điều này liên quan tới việc cố gắng dự đoán kịch bản không thể biết được về quá tŕnh di cư của con người, xung đột quốc tế, thảm họa toàn cầu hàng trăm năm trong tương lai”.
Các bang này cho rằng, sắc lệnh sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và người dân Mỹ.
Theo đơn kiện, về mặt lư thuyết, tính toán chi phí xă hội của chính quyền Mỹ sẽ là lư do để áp đặt chi phí quản lư trị giá hàng ngh́n tỷ đô la lên nền kinh tế Mỹ hàng năm để bù vào các chi phí dự báo này.
Trong thực tế, sắc lệnh của Tổng thống Biden chỉ đạo các cơ quan liên bang sử dụng con số khổng lồ này để làm lư do mở rộng quyền quản lư liên bang lên mức tương đương, từ đó sẽ can thiệp mọi khía cạnh đời sống người Mỹ, từ ô tô, tủ lạnh, nhà cửa cho tới hóa đơn điện…
Ông Schmitt thông báo về đơn kiện nhằm vào chi phí xă hội trên tài khoản Twitter và chỉ trích sắc lệnh của Tổng thống Biden, tuyên bố sẽ chống lại.
“Sắc lệnh hành pháp về bảo vệ sức khỏe công cộng và môi trường, phục hồi khoa học để xử lư khủng hoảng khí hậu” được đưa ra ngày 20/1. Theo đó, chi phí xă hội là những tổn hại được quy ra tiền, dựa vào t́nh trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ngày càng tăng.
Theo thông tin báo chí, chi phí tạm thời của CO2 dự kiến là 51 USD/tấn. Thời chính quyền ông Barack Obama, chi phí xă hội của carbon là 50 USD/tấn, c̣n chính quyền ông Donald Trump đă giảm xuống 7 USD/tấn
VietBF@ sưu tầm.