11/22
Bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, vào hôm thứ Ba,22 tháng 11, vừa đến thăm đảo Palawan của Philippines ở Biển Đông. Hăng tin Reuters cho hay đây là một phần trong chuyến công du ba ngày của bà tới Philippines, vốn là trung tâm trong nỗ lực của Hoa Kỳ để chống lại lập trường ngày càng hung hăng của Trung Cộng trong khu vực. Bắc Kinh đă tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu khí khổng lồ và có lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ mỹ kim lưu thông mỗi năm. Bà Harris vào hôm thứ Hai, 21 tháng 11, đă cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công trên tuyến đường thủy này, tái khẳng định cam kết “không lay chuyển” của Washington đối với thuộc địa cũ. Bà đă đưa ra b́nh luận này sau khi gặp gỡ Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., người đă chào đón bà Harris lần đầu tiên tại dinh tổng thống Philippines. Ông Marcos cho rằng mối quan hệ bền chặt của hai quốc gia thậm chí đă trở nên quan trọng hơn, trước “những biến động” trong khu vực. Chuyến thăm Philippines của bà Harris, chuyến công du cao cấp nhất tới Philippines của một viên chức chính quyền ông Biden, được xem là một phần trong nỗ lực của Washington để khôi phục quan hệ với Manila, quốc gia từng cầu thân với Trung Cộng dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Một phán quyết năm 2016 của ṭa trọng tài ở Hague đă nêu rơ các yêu sách Biển Đông của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lư, mang lại chiến thắng cho Manila.
|