Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013

 
 
Thread Tools
Old 05-03-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 73
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Triều Tiên sắp có tên lửa hạt nhân bắn tới Mỹ

CHDCND Triều Tiên “sẽ tiến gần hơn” tới mục tiêu có thể tấn công nước Mỹ bằng một quả tên lửa hạt nhân nếu nước này tiếp tục đầu tư nguồn lực vào các vụ thử công nghệ tên lửa và hạt nhân.

Đó là nhận định mà Lầu Năm Góc đưa ra hôm qua (2/5) trong một bản báo cáo trước Quốc hội.

Tuy nhiên, báo cáo trên không đưa ra thời điểm cụ thể khi nào Triều Tiên có thể đạt được khả năng này mà chỉ cho biết, tiến độ thực hiện mục tiêu của họ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nguồn lực.





H́nh ảnh vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên

Báo cáo trên trùng khớp với h́nh ảnh mà Mỹ "vẽ ra" cho Triều Tiên: một quốc gia có nền kinh tế nghèo đói nhưng đang nỗ lực hết sức và dồn mọi nguồn lực cho quân sự để phục vụ cho tham vọng trở thành một cường quốc hạt nhân.


Hầu hết mọi điểu về Triều Tiên luôn là một ẩn số đối với các cơ quan t́nh báo phương Tây, trong đó có cả ư đồ của Nhà lănh đạo Kim Jong-Un, người lên nắm quyền ở đất nước Triều Tiên từ năm 2011.


Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ dự đoán trước được một chút thay đổi nhỏ trong mục tiêu chiến lược chủ chốt của Triều Tiên, trong đó có việc sử dụng “biện pháp ngoại giao ép buộc” để được thừa nhận các lợi ích về an ninh, như phát triển kho vũ khí hạt nhân và phá hoại liên minh Mỹ-Hàn

Lầu Năm Góc cũng lưu ư trong bản báo cáo rằng, gần đây Triều Tiên liên tục phô trương những bước tiến trong công nghệ tên lửa, trong đó có cuộc diễu binh có sự góp mặt của tên lửa đạn đạo liên lục địa di động mới hồi tháng 4/2012 mà Lầu Năm Góc cho là chưa được thử nghiệm bao giờ.



Báo cáo có đoạn: “Những tiến bộ trong công nghệ tên lửa đạn đạo đi đôi với những phát triển trong công nghệ hạt nhân của Triều Tiên đi đúng với mục tiêu mà nước này từng tuyên bố, đó là có thể tấn công lănh thổ Mỹ. Triều Tiên sẽ tiến sát hơn tới mục tiêu này, cũng như sẽ ngày càng tăng cường mối đe dọa mà họ có thể gây ra đối với lực lượng Mỹ và đồng minh trong khu vực nếu nước này tiếp tục thử nghiệm và dành hết nguồn lực khan hiếm của ḿnh cho mục đích nói trên”.

Gần đây, đă xuất hiện những báo cáo về công nghệ tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, các cơ quan t́nh báo của Mỹ không hoàn toàn đồng thuận về mức độ tiên tiến trong công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân có thể đưa lên tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Một đánh giá bất ngờ của Cục T́nh báo Quốc pḥng Mỹ (DIA) - được nghị sĩ Dong Lamborn báo cáo trước Hạ viện nước này hôm 11/4 vừa qua cho rằng - CHDCND Triều Tiên có thể trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, ngay sau khi báo cáo của DIA được đưa ra, ông James Clapper – Giám đốc Cơ quan T́nh báo Quốc gia Mỹ đă lên tiếng phản bác, cho rằng kết luận trên không trùng khớp với quan điểm của các cơ quan t́nh báo khác. Ông Clapper cho rằng, dù Triều Tiên đă đạt được những bước tiến trong công nghệ hạt nhân nhưng “chưa đủ khả năng cần thiết để phát triển một quả tên lửa vũ trang hạt nhân”.


Bên cạnh đó, quan điểm của DIA cũng bị cộng đồng t́nh báo Mỹ cũng như Nhà Trắng chỉ trích dữ dội mặc dù trên lư thuyết, B́nh Nhưỡng có thể tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mark Lowenthal - cựu chuyên gia phân tích t́nh báo hàng đầu của Cục T́nh báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng như Cục T́nh báo và Nghiên cứu (BIR) của Bộ Ngoại giao - cho biết "những ǵ đang diễn ra ở đây là sự chia rẽ điển h́nh về mặt văn hóa" giữa các cơ quan t́nh báo quân sự và dân sự Mỹ.

Theo ông Lowenthal, DIA có khuynh hướng cường điệu về khả năng quân sự của nước khác - ví dụ như trong thời Chiến tranh Lạnh, đánh giá của DIA về sức mạnh tên lửa của Liên Xô thường cao hơn các đánh giá của cộng đồng t́nh báo khác ở Mỹ. Trong khi đó, cơ quan t́nh báo dân sự CIA lại có khuynh hướng cẩn thận hơn và luôn đ̣i hỏi bằng chứng cụ thể trước khi ra phán quyết cuối cùng, ông Bruce Klingner, cựu chuyên gia phân tích về CHDCND Triều Tiên của CIA, cho hay. Nhưng, thực tế chứng minh cả DIA lẫn CIA đều sai lầm về kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein.

Tuy nhiên, trong báo cáo đưa ra hôm qua của ḿnh, Lầu Năm Góc không hề đề cập ǵ tới báo cáo trước đó của DIA.

Triều Tiên đă sẵn sàng khởi động ḷ phản ứng hạt nhân

Trong một diễn biến liên quan khác, mới đây, trong một tài liệu phân tích những h́nh ảnh vệ tinh về Triều Tiên, chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt James Martin và chuyên gia Nick Hansen đến từ Đại học Stanford đă kết luận rằng, B́nh Nhưỡng “đang trong giai đoạn cuối” của quá tŕnh xây dựng ḷ phản ứng hạt nhân và đă sẵn sàng khởi động một ḷ phản ứng hạt nhân nước nhẹ trong tuần này.

Theo bản đánh giá, những bức ảnh vệ tinh chụp vào tháng 3 và 4 dường như cho thấy Triều Tiên đang có những hoạt động cuối cùng bên trong ḷ phản ứng và đang dọn dẹp sau khi hoàn tất xây dựng.

Nếu những tuyên bố phô trương của Triều Tiên rằng nước này đă làm giàu uranumi ở một cơ sở gần ḷ phản ứng từ năm 2010 là đúng, th́ B́nh Nhưỡng có thể đă có đủ nguyên liệu để vận hành ḷ phản ứng hạt nhân trong vài năm.

“Điều này đồng nghĩa với việc ḷ phản ứng sẽ có thể bắt đầu được vận hành trong vài tuần tới”, Jeffrey Lewis và Nick Hansen cho hay trong tài liệu phân tích.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, B́nh Nhưỡng vẫn cần 9 tháng đến 1 năm để đưa toàn bộ nhà máy hạt nhân này đi vào hoạt động hoàn toàn.

Ḷ phản ứng nước nhẹ có thể được vận hành để cung cấp năng lượng cho quốc gia nghèo tài nguyên và thiếu điện trầm trọng này. Nhưng chúng cũng có thể được dùng để sản xuất plutonium - nguyên liệu chế tạo ra các vũ khí hạt nhân như các nước phương Tây từ lâu lo ngại.

Trong đầu tháng 4, Triều Tiên tuyên bố đă khởi động lại ḷ phản ứng cũ mà tại đây họ đă thu được đủ plutonium cho một nửa tá bom trước khi nó được đóng cửa vào năm 2007 trong quá tŕnh đàm phán viện trợ, giải trừ quân bị.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một loạt những mối đe dọa chiến tranh từ B́nh Nhưỡng đối với Mỹ và Hàn Quốc sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt cấm vận liên quan tới vụ nổ thử hạt nhân vào tháng 2 của quốc gia này và Mỹ-Hàn tiến hành tập trận chung.


Đan Khanh - (tổng hợp)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2013_2917714.jpg
Views:	7
Size:	32.1 KB
ID:	466694  
johnnydan9_is_offline  
Old 05-03-2013   #2
khidot
R4 Cao Thủ Vơ Lâm
 
khidot's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Posts: 864
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 16
khidot Reputation Uy Tín Level 1khidot Reputation Uy Tín Level 1
Default

2 thằng xạo chơi với nhau
khidot_is_offline  
 

Tags
bắn tới Mỹ, hạt nhân, sắp có, tên lửa, Triều Tiên
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.