Trần Uyên Phương, nhà tài trợ lớn cho Trung Tâm Thuý Nga Paris By Night chính thức bị công an điều tra trốn thuế.
Cơ quan điều tra đang củng cố tại liệu, chứng cứ chứng minh bà Trần Uyên Phương có dấu hiệu phạm tội "trốn thuế". Hành vi mà cơ quan điều tra xác định là khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu phạm tội "trốn thuế", quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác minh, điều tra hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 6 lô đất tại TP Thủ Đức.
Được biết, bà Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Bà Phương hiện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tập đoàn, chịu trách nhiệm về các mảng tiếp thị sản phẩm, đối ngoại, quan hệ công chúng và các chương trình CSR trên toàn quốc. Trước đó vào cuối năm 2020, bà Uyên Phương và một số cá nhân khác trong gia đình đã bị tố cáo do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là “các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn”. Đến tháng 3/2021, vụ án đã chính thức được Bộ Công an khởi tố nhưng đã bị tạm đình chỉ vào cuối năm 2022 do "hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám định".
Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ chính (diamond) cho Thuý Nga Paris By Night. Trần Uyên Phương thường hay xuất hiện trong các chương trình Thuý Nga Paris By Night với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên để quảng cáo sản phẩm. Tân Hiệp Phát có tiếng rùm beng trước đây trong "vụ con ruồi". Câu chuyện khởi nguồn từ việc một chủ quán ăn phát hiện chai nước uống Number One của Tân Hiệp Phát có dị vật giống một con ruồi vào năm 2015. Người này sau đó đã liên hệ với Tân Hiệp Phát và yêu cầu đưa anh ta tiền để đối lấy sự im lặng. Sau nhiều lần thương lượng, Tân Hiệp Phát đã đồng ý đưa cho vị khách hàng này 500 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng. Tuy nhiên, trong lúc 2 bên đang giao dịch thì bất ngờ công an ập tới bắt quả tang. Mặc dù với tâm thế “người bị hại” nhưng chính thương hiệu này rơi vào một cuộc khủng hoảng truyền thông. Nhiều người cho rằng, Tân Hiệp Phát đã “bẫy” người tiêu dùng, ỷ lớn bắt nạt bé và kêu gọi tẩy chay sản phẩm của công ty.