Quân đội Mỹ tiếp tục đưa ra các bản thảo mới cho chương trình Next Generation Squad Weapons (NGSW), phát triển súng bộ binh thay thế cả M4A1 và M249.
Theo bản thảo mới công bố vào ngày 4 tháng 10 này, chương trình sẽ được tách làm NGSW-R với R là Rifle để thay M4A1 và NGSW-AR với AR là Automatic Rifle để thay M249. Nhà thầu nào thắng sẽ phải sản xuất loạt súng đầu tiên 50 khẩu mỗi súngvà 850000 viên đạn trong vòng 27 tháng để thử nghiệm.
Cả hai súng sẽ bắn đạn 6,8mm sử dụng đầu đạn XM1186 của quân đội Mỹ, viên đan sẽ được phải triển bởi từng nhà thầu khác nhau. Hai súng sẽ dùng chung hộp tiếp đạn, có dây đeo súng module, đầu nòng giảm lửa, ống giảm thanh, bộ dụng cụ làm sạch súng, bộ dụng cụ tháo lắp ống giảm thanh và số hộp tiếp đạn đủ cho 210 viên đạn. Riêng NGSW-AR có thêm giá 2 chân và tùy chọn sử dụng trống đạn dây đạn hoặc thứ khác.
Hai súng phải có khả năng ambidextrous , cho phép sử dụng bằng 2 tay như 1. Có 2 chế độ bắn phát 1, liên thanh và nấc khóa an toàn. Có khả năng chịu được vũ khí hủy diệt hàng loạt. Súng không được sơn màu đen, mà sơn màu Coyote( không sáng hơn Light Coyote 481 khong tối hơn Coyote 499). Dùng được ở mọi điều kiện khí tượng, thích hợp sử dụng với quân phục và trang bị cá nhân hiện có, có rail 1913 để lắp phụ kiện.
Mỹ đi sau Liên Xô (Nga) về phát triển súng bộ binh, khi Nga đã bỏ RPD từ lâu, còn Mỹ giờ mới quyết định bỏ M249 để thay bằng một thứ như RPK. M249 và RPD đều có nhước điểm chung là bắn thiếu chính xác, ưu điểm là mật độ hỏa lực cao bị lu mờ trước việc cả tiểu đội được trang bị súng có chế độ bắn liên thanh. Ngược lại RPK, M27 IAR và NGSW-AR có độ chính xác bắn cao nhờ bắn ở khóa nòng đóng ở chế độ phát một, có câu tạo đơn giản và nhẹ, tuy không tạo ra mật độ hỏa lực lớn bằng súng bắn dây đạn, nhưng chúng có thể vừa đóng vai trò là DMR vừa là trung liên.