Pháp điều cảnh sát chống bạo động đối phó biểu t́nh. Cảnh sát chống bạo động Pháp dùng hơi cay giải tán đám đông tại Paris khi người biểu t́nh đốt lửa trên đường phố sau cái chết của George Floyd.
Người biểu t́nh quỳ gối trên đường phố Paris, Pháp hôm 2/6. Ảnh: AP.
Những người biểu t́nh tại Paris hôm qua quỳ gối và giơ nắm đấm trong cuộc biểu t́nh đa sắc tộc tương đối ôn ḥa, chỉ có vài vụ căng thẳng rải rác và lính cứu hỏa phải cố gắng dập tắt nhiều đám cháy trên đường. Cảnh sát cho biết ít nhất 20.000 người đă tham gia biểu t́nh, bất chấp lệnh cấm v́ Covid-19, nhằm bày tỏ sự tôn trọng với George Floyd và Adama Traore, một người da màu Pháp chết trong lúc bị cảnh sát giam hồi năm 2016.
Một số người biểu t́nh cho hay t́nh trạng bạo lực của cảnh sát trở nên tồi tệ hơn trong quá tŕnh thực thi các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19, khiến tầng lớp lao động ở vùng ngoại ô, nơi đa phần là những nhóm thiểu số trong xă hội, càng thêm tức giận v́ sự bất công.
Cảnh sát hiện diện ít hơn so với các cuộc biểu t́nh khác tại Paris. Họ xịt hơi cay, sau đó nổ súng khi người biểu t́nh ném các mảnh vỡ. Những vụ đụng độ căng thẳng cũng xảy ra tại cuộc biểu t́nh liên quan ở thành phố Marseille.
Các cuộc biểu t́nh khởi phát từ thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, nơi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát Derek Chauvin gh́ đầu gối lên gáy và tử vong, làm dấy lên cơn phẫn nộ v́ t́nh trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát. Hàng chục địa phương tại Mỹ đă áp lệnh giới nghiêm và triển khai lính Vệ binh Quốc gia, khi những thành phần quá khích cướp phá và hủy hoại các công tŕnh.
Làn sóng biểu t́nh sau đó lan ra nhiều nước trên thế giới như Australia, Hà Lan, Israel, với khẩu hiệu "Tôi không thể thở" được hô vang. Sự tức giận cũng được thể hiện trên các trang mạng xă hội, khi hàng ngh́n người Thụy Điển tham gia một cuộc biểu t́nh trực tuyến.
"Sự cố xảy ra tại Mỹ, nhưng nó cũng xuất hiện ở Pháp và mọi nơi khác", Xavier Dintimille, một người biểu t́nh tại Paris cho hay. Anh đánh giá sự bạo lực của cảnh sát tại Mỹ dường như tồi tệ hơn, nhưng nói thêm rằng "tất cả người da màu phần nào đó cũng phải sống như vậy".