Trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân, tổng thống Putin đă có bài phát biểu khiến nhiều người bất ngờ. Ông cho hay, nước Nga không sợ bất ḱ kẻ thù nào ở bất ḱ chiến tuyến nào. nếu cần thiết, Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công không thể cản nổi để 'đáp trả' kẻ thù.
"Chúng tôi có thể phát hiện bất kỳ kẻ thù nào trên không, trên mặt nước, dưới mặt nước và nếu cần thiết, có thể tiến hành một cuộc tấn công không thể ngăn cản được nhằm vào kẻ thù này", Tổng thống Putin phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân ở St Petersburg.
B́nh luận của Tổng thống Putin được đưa ra vài tuần sau khi xảy ra căng thẳng giữa tàu chiến Anh và quân đội Nga ngoài khơi Bán đảo Crimea hồi tháng 6, khi mà Nga cho biết nước này đă bắn cảnh báo và thả bom trên đường di chuyển của tàu chiến Anh. Anh bác bỏ nhận định trên của Nga, đồng thời cho biết không có quả bom nào được thả.
Tổng thống Putin phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân. Ảnh: Reuters
Tháng trước, Tổng thống Putin khẳng định rằng, Nga lẽ ra đă đánh ch́m tàu chiến HMS Defender của Anh mà không làm bùng nổ Thế chiến III và cho rằng, Mỹ đóng vai tṛ trong hành vi "khiêu khích" trên.
Nhà lănh đạo Nga cũng tuyên bố Nga đă đảm bảo được vị thế của ḿnh khi nằm trong những lực lượng hải quân hàng đầu thế giới, trong đó có việc phát triển "vũ khí siêu thanh chính xác mới nhất không có đối thủ".
Một số đối thủ của Nga như Mỹ, Trung Quốc và Pháp cho biết họ đang có kế hoạch phát triển công nghệ tương tự và sẽ sớm theo kịp Nga.
Các tàu chiến Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân ở St Petersburg. Ảnh: Reuters
Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ hai thế giới và có một số lượng khổng lồ các tên lửa đạn đạo. Điện Kremlin hôm 19/7 cho biết đă thử thành công tên lửa hành tŕnh siêu thanh Zircon mới. Tên lửa này được cho là đă phóng từ tàu khu trục Đô đốc Groshkov trên Biển Trắng ở phía Bắc nước Nga và nhắm trúng một mục tiêu trên đất liền trên Biển Barents.
Nga cho biết tên lửa Zircon có thể bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh và có tầm bắn là 1.000 km./.