10/28/19
WASHINGTON, D.C. (NV) – Đề nghị của Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, là công ty dầu hỏa Exxon Mobil hay một công ty dầu nào khác của Mỹ vào khai thác dầu tại mỏ ở Syria đă gây ra phản đối và nghi ngại từ các chuyên gia pháp lư cũng như năng lượng.
Mỏ dầu hỏa ở Syria. (H́nh: Youssef Karwashan/AFP/Getty Images)
“Điều tôi định làm, có lẽ là để công ty Exxon Mobile hay một các công ty dầu hỏa vĩ đại của chúng ta vào đó và khai thác đúng cách… và để phân chia sự giàu có thịnh vượng,” ông Trump nói trong cuộc họp báo về việc lực lượng đặc biệt Mỹ mở cuộc hành quân tiêu diệt lănh tụ ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.
Exxon Mobile Corp và Chevron Corp., hai công ty dầu hỏa lớn nhất nước Mỹ và hiện đang hoạt động trong vùng Trung Đông, từ chối không b́nh luận ǵ về phát biểu của Tổng Thống Donald Trump.
Bà Lauri Blank, một giáo sư tại trường Luật thuộc đại học Emory, và là giám đốc trung tâm Center for International and Comparative Law, nói rằng “quốc tế đă có các quy luật nhằm ngăn chặn hành động trục lợi như cách này.”
Ông Bruce Riedel, một cựu cố vấn an ninh quốc gia và nay là một giới chức cao cấp tại viện nghiên cứu Brookings Institution, nói rằng “hành động đó không chỉ là điều không chính đáng mà c̣n đưa ra một thông điệp cho toàn khu vực và cả thế giới rằng nước Mỹ muốn chiếm đoạt dầu hỏa của các quốc gia khác.”
Ông Jeff Colgan, một giáo sư môn khoa học chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Brown University, nói rằng “ư tưởng Mỹ ‘giữ chặt lấy dầu hỏa’ trong tay của Exxon Mobil hay công ty nào khác của Mỹ là điều vô đạo đức và cũng có thể là bất hợp pháp”. Ông Colgan cũng nói rằng các công ty Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn hoạt động tại Syria.
Syria sản xuất khoảng 380,000 thùng dầu mỗi ngày trước khi cuộc nội chiến bùng ra. Một cuộc nghiên cứu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) năm 2016 ước tính rằng mức sản xuất nay chỉ vào khoảng 40,000 thùng mỗi ngày.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald Trump, ông Robert O’Brien, nói rằng quân đội Mỹ sẽ phải hiện diện để bảo vệ khu mỏ dầu của Syria chống lại ISIS và các thành phần khủng bố khác, do vậy phải có quyền quyết định là tiền bán dầu được chia như thế nào.
(V.Giang)
NV