Mỹ gửi thông điệp cảnh cáo tới Trung Quốc, rút khỏi Bãi Tư Chính hoặc phải trả giá đắt
Mỹ gửi thông điệp rắn tới Bắc Kinh yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc hãy rút tàu Hải Dương 8 và các tàu chiến, hải cảnh khác ra khỏi Bãi Tư Chính. Cách đây khoảng 5 tiếng, cố vấn an ninh tổng thống (Assistant to the President for National Security Affairs (NSA) John Bolton đăng bài cảnh cáo Trung Quốc:"Tôn trọng chủ quyền và tự do hàng hải là nền tảng cho tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương được chia sẻ bởi Hoa Kỳ & Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hành vi cưỡng chế của Trung Quốc đối với các nước láng giềng Đông Nam Á (Việt Nam) là phản tác dụng & đe dọa hòa bình & ổn định khu vực." Ông John Bolton cũng dọa Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu không rút khỏi Bãi Tư Chính.
Respect for sovereignty & freedom of navigation are fundamental to the Indo-Pacific vision shared by U.S. & Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). China’s coercive behavior towards its Southeast Asian neighbors is counterproductive & threatens regional peace & stability.
Trước đó phó đô đốc, tư lệnh Hạm Đội 7, ông Phillip G. Sawyer nói rất nóng lòng đưa Hạm Đội tới Bãi Tư Chính để đuổi Trung Cộng. Được biết ông Phillip G. Sawyer là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Tháng 3 năm 2018 ông đã cùng Hạm Đội 7 thăm Việt Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng, Hạm Đội 7 không sợ Trung Cộng, chỉ sợ các bạn (VN) không chịu đồng lòng chống Trung Quốc.
Theo tờ Bưu Điện Buổi Sáng Hoa Nam, Việt Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học và Quốc tế Belfer ở Massachusetts cho biết, mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ trong các khía cạnh an ninh và quân sự là rất cần thiết. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nổi lên như một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất đối với yêu sách của Bắc Kinh bằng cách thường xuyên phản đối các động thái của Trung Quốc xung quanh Trường Sa và Hoàng Sa.
Ký ức về lịch sử và chiến tranh với Trung Quốc vẫn còn nguyên ở Việt Nam. Trong một khảo sát năm 2017 của Pew, chỉ có 10% người Việt Nam cho biết họ có quan điểm lạc quan về Trung Quốc nhưng có tới 84% số người được hỏi có quan điểm thân thiện Mỹ.
Một quan chức tại Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Hà Nội thấy hợp tác với Washington là cần thiết trong bối cảnh Bắc Kinh đang bành trướng. Quan hệ hợp tác với Mỹ giống như một sự cân bằng giúp Việt Nam có một lựa chọn khác để bảo vệ quyền và chủ quyền của mình, cũng như vị thế chính trị trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là về vấn đề xung đột Biển Đông.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phụ thuộc về kinh tế vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, chiếm 1/5. Trung Quốc cũng là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ năm vào Việt Nam năm 2018, với tổng số vốn đăng ký lên tới 2,4 tỷ USD, tăng từ 700 triệu USD vào năm 2011, theo Viện Yusof Ishak của ISEAS tại Singapore.
Mối quan hệ kinh tế này dường như không cản được chính quyền ông Trump, đầu tháng 6-2019 Mỹ tuyên bố bán một số máy bay không người lái giám sát cho Việt Nam. 6 UAV trinh sát ScanEagle kèm phụ tùng với tổng trị giá hơn 9,7 triệu USD. UAV này có khả năng bay liên tục hơn 20 tiếng và tầm hoạt động gần 1.500 km. Thiết bị bay không người lái của Boeing có chiều dài 1,6 m và sải cánh 3,1 m. Tốc độ hoạt động từ 180-126 km/h, vận tốc hành trình là 90 km/h, còn độ cao tối đa hơn 4.800 m.
USS Carl Vinson đã đến thăm thành phố Đà Nẵng của Việt Nam trong lần dừng chân đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ sau chiến tranh Việt Nam, kết thúc vào năm 1975. Vào tháng 4, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Washington sẽ bố trí một hàng không mẫu hạm khác ghé thăm năm nay 2019.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về Biển Đông ngày 20-7-2019
“Hoa Kỳ lo ngại bởi các báo cáo về sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông, gồm các hoạt động thăm dò và khai thác lâu dài của Việt Nam. Trung Quốc lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích nhằm vào sự khai thác dầu khí ngoài khơi của các quốc gia đòi chủ quyền khác, đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực và làm suy yếu thị trường năng lượng tự do và rộng mở trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.... Hoa Kỳ kiên quyết phản đối sự ép buộc và đe dọa bởi bất kỳ nước đòi chủ quyền nào trên Biển Đông, nhằm khẳng định các yêu sách lãnh thổ hoặc hàng hải của mình. Trung Quốc nên chấm dứt hành vi bắt nạt và kiềm chế trong việc tham gia vào loại hoạt động khiêu khích và gây bất ổn này.
be lu tau cong luc nao cung muon an cuop va danh pha viet nam
- may ngan nam truoc be lu tau cong da cuop 1 phan dat viet nam
- tu ngay co be lu viet cong, tau cong lai an cuop ai nam quan, thac ban doc va phan dat doc theo bien gioi
- nhung nam gan day, be lu tau cong lai an cuop hoang sa, truong sa, van phong, phu quoc....
- be lu viet cong cho thanh nien vao lay vo viet nam va phu nu ban nuoc viet nam lai theo tau cong
- dam dan bac ky vung bien gioi tiep tay tau cong, lay hang hoa tu tau cong ve ban vao viet nam nhung hang hoa doc hai,
The Following User Says Thank You to daithanhgia For This Useful Post:
Ừ , csvn ầm ừ cho có lệ mà thôi....trong khi TQ hút đầy dầu rồi nó sẽ quay về , lúc đó csvn nói đã đuổi TQ thành công....đâu phải đây là lần đầu TQ làm vậy đâu...cả thế giới đều biết TQ đã vào thềm lục địa của vn mà csvn đến lúc này không lên tiếng thì cũng kỳ....thôi....theo....lê...sủa dài tiếng
The Following 3 Users Say Thank You to kuti For This Useful Post:
Chu choa!
Dạo này VC "ra lệnh" 1 cái là Mỹ lúp xúp răm rắp thi hành nhỉ...
VC chơi chiêu "kim thiền thoát xác" hết xảy....
Nói theo kiểu gở bài cào thì như thế....chẳng khác nào tự khen ngầm chế độ VNCH thuỡ xưa cũng bảnh, cũng "ra lệnh" 1 cái là Mỹ lúp xúp răm rắp thi hành liền...mà thi hành thiệt nhen, Mỹ đã bỏ 58 ngàn mạng binh sĩ Hoa kỳ nhen..còn cái vụ này hỏng biết quân đội Mỹ bỏ bao nhiêu mạng để "lúp xúp răm rắp" nghe lời tụi Vc đây chứ... hay cũng chỉ là "võ mồm truyền thống" từ ngày Mr Trump lên làm TT xứ Mỹ hay áp dụng đây !!!!
THiệt ra trong vụ này Mỹ làm lớn chuyện ra trước hết la cho dư luận thế giới thấy tên chệt cộng là thứ loại dịch Chintock khoái đi xâm lăng.
Kế đến là nói xỏ nói xiên cái thằng 1-SVPK là thứ yếu mềm như hạng "chị em" bị Ma cô Trung cộng ăn hiếp đành yên phận yên bề câm nín chả có hành động gì..thì anh Mỹ chỉ diễn tuồng la to lên để "thế thiên hành đạo" dùm tụi Vc bị chứng câm hỏng dám la to chưởi cha mắng mẹ tui chệt 5-SVPK vậy thôi.
Càng la to thì cái nhục càng trùm lên đầu tụi 1-SVPK đi vào Sử mà thôiiiiii
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Chu choa!
Dạo này VC "ra lệnh" 1 cái là Mỹ lúp xúp răm rắp thi hành nhỉ...
VC chơi chiêu "kim thiền thoát xác" hết xảy....
Thằng Mỹ vốn ngu, nên kì này mà đụng chệt thì chắc phải bỏ giá chót là 500K xác chứ không có giỡn à nha! Mà sướng 1 cái là VC khoanh tay cười hăng hắc... Ngư ông hưởng lợi... mà lị!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.