Các nhà khoa học đă phát hiện những mảnh xương quư của khủng long chân thú - họ hàng gần với khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T-Rex).
Theo CBS, các nhà cổ sinh vật học tại Đại học Southampton cho biết gần đây họ đă phân tích 4 mảnh xương trên đảo Wight, ngoài khơi bờ biển phía nam của lục địa Anh. Xương là từ cổ, lưng và đuôi của một loài khủng long mới, được đặt tên khoa học là Vectaerovenator inopinatus.
Vectaerovenator inopinatus được cho là có thể dài đến gần 4 m và đă thống trị ḥn đảo Wight trong kỷ Phấn trắng khoảng 115 triệu năm trước. Các nhà khoa học tin rằng đó là động vật chân thú - một nhóm khủng long ăn thịt thường đi bằng hai chân thay v́ bốn chân.
Mô tả về những khoảnh khắc cuối cùng của loài khủng long. Ảnh: Trudie Wilson.
Các nhà nghiên cứu cho biết loài khủng long này được đặt tên dựa trên khoảng trống lớn trong xương của nó. Các "túi khí", thứ cũng được t́m thấy ở các loài chim ngày nay, đóng vai tṛ như phần mở rộng của phổi có khả năng hỗ trợ hô hấp trong khi làm cho xương nhẹ hơn.
Tác giả chính Chris Barker, một nghiên cứu sinh tiến sĩ từ Đại học Southampton, cho biết trong một thông cáo báo chí: "Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi độ rỗng (trong xương) của loài này - nó thủng lỗ chỗ trong không khí."
Các nhà nghiên cứu cho biết tất cả hoá thạch được t́m thấy có khả năng là của cùng một cá thể động vật, thuộc một giống khủng long chưa từng được biết đến trước đây. Họ gọi đây là một "phát hiện hiếm có".
Barker chia sẻ thêm rằng: "Những ghi chép về khủng long chân thú trong kỷ Phấn trắng ở châu Âu rất ít, v́ vậy thật sự rất tốt khi có thể nâng cao hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng của các loài khủng long tại thời điểm này".
Những mẫu xương được phát hiện vào năm 2019 bởi các cá nhân và gia đ́nh, tất cả đều quyên góp phát hiện này của họ cho bảo tàng khủng long gần đó.
"Niềm vui khi t́m hiểu về những mẩu xương mà chúng tôi phát hiện được thật tuyệt vời", Robin Ward, một thợ săn hoá thạch nghiệp dư, chia sẻ. "Tôi nghĩ chúng có thể đặc biệt nên đă mang chúng đến Bảo tàng Khủng long của đảo. Họ lập tức biết đó là thứ quư hiếm và hỏi liệu chúng tôi có thể tặng chúng cho bảo tàng để được nghiên cứu đầy đủ hay không".
James Lockyer, người t́m thấy một hóa thạch khác, chia sẻ: “Nó trông khác với đốt xương sống ḅ sát biển mà tôi từng gặp trong quá khứ."
Các mẫu hoá thạch mới sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Khủng long Isle tại Sandown - một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở châu Âu để t́m thấy hoá thạch khủng long. Phát hiện của các nhà nghiên cứu sẽ được công bố trên chuyên san Papers in Palaeontology.
VietBF @ Sưu tầm