9/29
Khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba, 26 tháng 9, vừa tổ chức cuộc họp mỗi tam cá nguyệt về tình hình ở Afghanistan, quyền của phụ nữ và trẻ em gái đã trở thành chủ đề chính. Bà Sima Sami Bahous, Giám đốc điều hành của Phụ nữ Liên Hiệp Quốc, cho biết “lần cuối cùng Hội đồng An ninh họp về Afghanistan (vào tháng 6 năm 2023), báo cáo cho thấy nước này đã có hơn 50 sắc lệnh và nghị định hạn chế quyền của phụ nữ. Kể từ đó, họ đã bổ sung thêm nhiều sắc lệnh hơn”. Bà Karima Bennoune, luật sư nhân quyền quốc tế, đại diện xã hội dân sự tại cuộc họp, đã kêu gọi một nghị quyết nêu rõ cách Taliban đối xử với phụ nữ Afghanistan là phân biệt giới tính. Taliban Hồi giáo đã giành lại quyền lực vào tháng 8 năm 2021 sau cuộc chiến kéo dài hai thập niên chống lại chính phủ được phương Tây hậu thuẫn. Họ đã hạn chế các quyền và sự tự do của phụ nữ và trẻ em gái thông qua các lệnh cấm đi học và làm việc. Trước cuộc tranh luận, các bên ký Tuyên bố về Cam kết chung về Nguyên tắc Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Hội đồng Bảo an đã đưa ra tuyên bố chung cho các phóng viên, lên án tình hình nhân quyền ở Afghanistan. Ông Volker Turk, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, vào đầu tháng này đã cáo buộc Taliban ở Afghanistan về mức độ đàn áp phụ nữ và trẻ em gái đáng kinh ngạc, đồng thời nêu rõ nhân quyền ở nước này đang trong tình trạng chấn động.
|