8 bang đồng loạt rút Vệ binh Quốc gia khỏi Washington v́ bị đối xử thiếu tôn trọng. Vào ngày 23/1, các binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt đầu rời thủ đô Washington D.C sau khi các thống đốc bang bày tỏ sự tức giận v́ cách các binh sĩ bị đối xử khi tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.
Các thống đốc bang ra lệnh rút Vệ binh Quốc gia sau những h́nh ảnh gây tranh căi ở thủ đô Washington D.C, Mỹ.
Trong lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20.1, 25.000 lính Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh ở ṭa Nhà Quốc hội và các khu vực quan trọng khác.
Ước tính có khoảng 7.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại tiếp tục đảm bảo an ninh cho đến ngày 6.2, trong khi 5.000 lính có thể ở lại cho đến giữa tháng 3, khi ông Biden đọc thông điệp liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ.
Ít nhất 8 bang, hầu hết đều là các bang từng bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump, quyết định đơn phương rút Vệ binh Quốc gia về v́ bất b́nh với cách các binh sĩ bị đối xử.
Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis và thống đốc bang New Hampshire, Chris Sununu, đă thẳng thừng chỉ trích quyết định giữ Vệ binh Quốc gia ở lại Washinton D.C của chính quyền liên bang.
Ông DeSantis bất b́nh v́ 5.000 lính Vệ binh Quốc gia phải ngủ ở hầm để xe, trong đó có ít nhất 200 người đă bị nhiễm Covid-19. Trả lời trên Fox News, ông DeSantis nói: “Họ không phải là đầy tớ của bà Nancy Pelosi”.
“Họ là binh sĩ. Họ phục vụ v́ quốc gia. Họ đang giúp đỡ chiến dịch tiêm vaccine, đang ở tiền tuyến chống dịch”, ông DeSantis nói thêm. “Các binh sĩ của tôi c̣n bị điều tra lư lịch. Đây là điều không thể chấp nhận được, đă đến lúc đưa họ về nhà”.
Thống đốc bang Texas, Greg Abbot cũng bày tỏ sự đồng t́nh, ra lệnh rút 1.000 lính Vệ binh Quốc gia của bang về Texas. “Đây thực sự là điều xúc phạm lớn nhất tôi từng nghe thấy”, ông Abbott nói, nhấn mạnh ḿnh sẽ không lặp lại sai lầm tương tự.
“Không ai lại có thể đặt câu hỏi về sự trung thành của Vệ binh Quốc gia Texas. Tôi đă huy động hơn 1.000 binh sĩ đến Washington D.C. Tôi sẽ không làm như vậy một lần nào nữa nếu họ c̣n bị đối xử thiếu tôn trọng”.
Các thống đốc bang Montana, Alaska, Massachusetts, Arizona, và Tennessee cũng hưởng ứng. Thống đốc bang Tennessee, Bill Lee nói ông “rất thất vọng v́ cách các Vệ binh Quốc gia bị đối xử ở Washington D.C”.
“Chúng ta đang rút các binh sĩ về. Họ đă hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc dù bị đối xử không phù hợp”, thống đốc bang Alaska, Mike Dunleavy nói.
Sau khi Tổng thống Joe Biden lên tiếng xin lỗi v́ để các binh sĩ nghỉ ngơi ở hầm để xe, lănh đạo phe đa số ở Thượng viện, Chuck Schumer cũng lên tiếng phản đối và hứa sẽ không bao giờ có sự việc như vậy lặp lại.
Theo nguồn tin của tờ Politico, nhiều Vệ binh Quốc gia t́nh nguyện tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ, nhưng cũng có những người bị bắt buộc. Hầu hết đều bày tỏ lo ngại về t́nh h́nh lây nhiễm Covid-19 trong hàng ngũ.
VietBF@ sưu tầm.