9/22
Hôm thứ Ba (21 tháng 9), trong bài phát biểu được thâu hình trước đó và phát lại cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chủ tịch Trung Cộng – Tập Cận Bình cam kết sẽ không xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở ngoại quốc trong nỗ lực góp phần chống biến đổi khí hậu.
Trước những hành động tương tự của Nam Hàn và Nhật Bản vào đầu năm nay, Trung Cộng đã phải chịu áp lực ngoại giao nặng nề trong việc chấm dứt tài trợ than ở ngoại quốc. Thế nhưng, điều này có thể giúp thế giới dễ dàng hơn trong việc đáp ứng các mục tiêu của hiệp định khí hậu Paris nhằm giảm lượng khí thải carbon.
Đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ – John Kerry hoan nghênh thông báo của ông Tập, gọi đây là một “đóng góp to lớn” và là sự khởi đầu tốt đẹp cho Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc – COP26 diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Ngoài ra, trong đoạn video, ông Tập còn cho biết Trung Cộng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ những nước phát triển khác phát triển năng lượng xanh và hạn chế việc thải khí carbon, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực để Trung Cộng trở thành nước thải khí carbon trung bình vào năm 2060.
Tuyên bố của chủ tịch Trung Cộng được đưa ra trong thời điểm Tổng thống Mỹ – Joe Biden khẳng định tăng gấp đôi đóng góp của Washington đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc – Antonio Guterres hoan nghênh nỗ lực của Trung Cộng đẩy nhanh giai đoạn toàn cầu loại bỏ sử dụng than đá và cả đóng góp của Mỹ nhằm huy động 100 tỷ Mỹ kim mỗi năm để ứng phó với biến đổi khí hậu.