Các phương tiện truyền thông tiếp tục chứng minh tại sao họ không nên được tin cậy.
Hai người Iran đă bị DOJ của Biden buộc tội can thiệp bầu cử.
Tất nhiên, các phương tiện truyền thông cố gắng làm cho nó có vẻ như điều này là nhằm giúp đỡ Trump.
Truyền thông một lần nữa miêu tả sai sự thật về Iran đang can thiệp bầu cử để GIÚP Trump. @
johnRatcliffe. 20 tháng 10: "Iran [đă gửi] các email giả mạo được thiết kế để… gây tổn hại cho Trump."
Biden IC tháng 3 năm 21: "Iran thực hiện một chiến dịch ảnh hưởng ... bí mật nhằm hạ bệ Trump ..."
https://t.co/R16DoV6Pvg
- Cliff Sims (@Cliff_Sims) ngày 18 tháng 11 năm 2021
Từ NBC:
Bộ Tư pháp đă công bố cáo buộc hôm thứ Năm chống lại hai người Iran, những người bị cáo buộc đă giúp dàn dựng một chiến dịch kích hoạt mạng nhằm đe dọa và gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2020.
Chiến dịch được giới chức t́nh báo Mỹ mô tả lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2020, liên quan đến các email gửi tới hàng chục ngh́n cử tri đă đăng kư với mục đích thuộc nhóm cực hữu cực hữu Proud Boys. Các email đe dọa người nhận sẽ bị thương về thể chất trừ khi họ chuyển đảng và bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump.
Bản cáo trạng, được nộp tại Quận phía Nam của New York, cho biết thêm rằng hai bị cáo Iran bị cáo buộc đă cố gắng xâm nhập các trang web đăng kư cử tri ở mười một bang, "để tạo ra vẻ rằng kết quả bầu cử không thể được tin cậy" bằng cách xuyên tạc rằng các trang web bầu cử có thể chấp nhận các lá phiếu gian lận, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp nói với các phóng viên trong một cuộc gọi hội nghị.
Các công tố viên cho biết một nỗ lực đă thành công và cặp đôi này đă thu được thông tin về hơn 100.000 cử tri. Trạng thái được nhắm mục tiêu không được xác định.
Lời nhắc nhở:
Toàn bộ tṛ lừa bịp của Nga cũng tương tự như thế này. Họ đă sử dụng bộ đàm của Nga để bôi nhọ Trump với tư cách là một điệp viên Nga.