4/10
Hai nhà lập pháp bảo thủ đảng Cộng ḥa, người phát động chiến dịch robocall để ngăn người dân New York da đen bỏ phiếu qua đường bưi điện trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020, sẽ phải trả tiền bồi thường trị giá 1.25 triệu mỹ kim. Theo Reuters, Jacob Wohl và Jack Burkman bị thẩm phán liên bang ở New York buộc tội vào tháng 3 năm 2023 v́ nhắm mục tiêu vào cử tri da đen và gửi tin nhắn sai sự thật và đe dọa nhằm mục đích ngăn cản họ bỏ phiếu. Bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York, cho biết Wohl và Burkman đă dàn dựng một chiến dịch “đồi trụy và chứa nhiều thông tin sai lệch.” Bà bộ trưởng James cho biết, vào mùa hè năm 2020, các cú điện thoại tự động tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua đường bưi điện sẽ làm cử tri bị kiểm tra tín dụng và chích vaccine bắt buộc. National Coalition on Black Civic Participation, nguyên đơn trong vụ kiện, đă buộc phải chuyển hướng các nguồn lực đáng kể để giải quyết những tuyên bố sai sự thật đó. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, ông Donald Trump và các đồng minh liên tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ dẫn đến gian lận. Ông Trump đă tiếp tục lặp lại những tuyên bố này vào năm nay. Các cú điện thoại tự động do Wohl và Burkman khởi xướng cũng được phân phối ở Cleveland, Ohio; Minneapolis, Minnesota; Chicago, các thành phố Pittsburgh và Philadelphia của Pennsylvania; Detroit; và Arlington, Virginia
|