Thủ tướng Hun Sen đã xoá Facebook và đe dọa sẽ chặn nền tảng này tại Campuchia sau khi tài khoản của ông bị ban giám sát của Meta đề nghị đình chỉ trong sáu tháng.
Động thái của nhà lãnh đạo Campuchia diễn ra vài ngày trước khi ông khởi động chiến dịch tái tranh cử để kéo dài 38 năm cầm quyền của mình.
Hun Sen là một người sử dụng Facebook thường xuyên và trang của ông có 14 triệu người theo dõi.
Trong một video có 600.000 lượt xem, Hun Sen đã kêu gọi bạo lực chống lại các đối thủ chính trị của mình hồi tháng 1/2023.
Hun Sen kêu gọi người Campuchia chuyển sang các nền tảng truyền thông xã hội khác mà ông đã chuyển sang, bao gồm Telegram và TikTok.
Sebastian Strangio, tác giả của cuốn sách "Hun Sen's Campuchia" (Campuchia của Hun Sen), nói rằng quyết định của Hun Sen khi chuyển sang TikTok và Telegram cũng phản ánh chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của Campuchia xoay trục sang Trung Quốc và Nga.