Sau khi biết tin mất trắng hợp đồng tàu ngầm ký kết với Australia và bị "cho ra rìa" trong liên minh mà Mỹ dẫn đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nổi cơn thịnh nộ. Ông triệu hồi 2 đại sứ tại Washington và Canberra về nước.
Trước đó, Tổng thống Pháp đã yêu cầu hủy một bữa tiệc tại đại sứ quán nước này ở Washington, vốn nhằm kỷ niệm 240 năm trận hải chiến góp phần giúp Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu triệu tập các đại sứ tại Mỹ và Úc ngay lập tức AFP
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết quyết định hiếm hoi trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra nhằm triệu hồi "ngay lập tức" hai đại sứ của Pháp "do tính nghiêm trọng đặc biệt của tuyên bố được Australia và Mỹ đưa ra hôm 15/9".
Quyết định trên được đánh giá là động thái chưa từng có. Đây cũng lần đầu tiên Pháp triệu hồi đại sứ Mỹ từ khi hai nước thiết lập quan hệ vào năm 1778, theo The New York Times.
Phát biểu trước báo giới ngày 18/9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh, Pháp đang rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có với Mỹ và Australia.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 2, nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp khẳng định: “Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa Mỹ và Pháp, việc chúng tôi triệu hồi đại sứ để tham vấn là một hành động chính trị nghiêm trọng cho thấy mức độ của cuộc khủng hoảng hiện nay giữa hai nước và cả với Australia”.
VietBF @ Sưu tầm