04/02/2020
Tin từ Berlin: Ngày 03/2, Toà án tối cao của Cộng hoà Liên bang Đức đã xác nhận bác đơn kháng cáo của công dân Cezch gốc Việt Nguyễn Hải Long, người từng bị kết án 3 năm 10 tháng tù giam vì tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một viên chức cộng sản cấp cao thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào năm 2017.
Toà Công lý Liên bang Đức đã giữ nguyên bản án của toà cấp dưới đối với ông Long, người bị cáo buộc thuê xe đưa ông Trịnh Xuân Thanh và bạn gái từ Đức sang Slovakia trước khi đưa ông này ra khỏi EU bằng máy bay của chính phủ Slovakia.
Ông Nguyễn Hải Long trong phiên toà ngày 24/4/2018
Chính quyền Đức nói rõ ông Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ và viên chức tại Toà Đại sứ cộng sản Việt Nam ở Đức bắt cóc tại Berlin vào năm 2017. Đức cáo buộc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế và trục xuất tùy viên quân sự tại Tòa Đại sứ cộng sản Việt Nam.
Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa về Việt Nam và sau đó bị tuyên án chung thân về tội tham nhũng. Luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh, và Petra Isabel Schlagenhauf, vào ngày 28/1 vừa qua ra thông cáo báo chí yêu cầu chính phủ Berlin tiếp tục can thiệp với nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho thân chủ của bà.