Bẫy thu nhập trung bình Việt Nam có thể xảy ra với một nền kinh tế dựa trên FDI - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Bẫy thu nhập trung bình Việt Nam có thể xảy ra với một nền kinh tế dựa trên FDI
Kinh tế Việt Nam đã trải qua một cuộc suy thoái trong tăng trưởng từ năm 2008. Trong năm năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 5,5 phần trăm một năm và không được dự kiến ​​sẽ cao hơn rất nhiều trong những năm tới. Đối với một đất nước có thu nhập bình quân đầu người khoảng 2000 USD, là mức tăng trưởng thấp. Tăng tỷ lệ tăng trưởng vào nơi nào trong vùng lân cận của 8 phần trăm một năm là bắt buộc nếu Việt Nam muốn tránh cái gọi là bẫy thu nhập trung bình.


Lao động Việt Nam - thu nhập trung bình bị ràng buộc?

Một tính năng của nền kinh tế Việt Nam là tăng trưởng ngày càng được thúc đẩy bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các doanh nghiệp FDI trong những năm gần đây chiếm gần một nửa sản lượng công nghiệp và hơn 65 phần trăm xuất khẩu. Sự đóng góp của FDI đã được mạnh mẽ hơn trong các loại máy móc thiết bị, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, xe máy và các thiết bị điện. Ngoài ra, do đặc điểm thu nhập đàn hồi cao, máy móc thiết bị tại là dòng chính của công nghiệp và thương mại trong khu vực Đông Á đang phát triển.

Do lưu lượng lớn FDI, Việt Nam đã ngày càng gắn bó với nhau trong chuỗi cung ứng máy móc thiết bị được phát triển bởi các công ty đa quốc gia ở Đông Á. Máy móc thiết bị ngày càng trở nên quan trọng trong cấu trúc thương mại của Việt Nam: nó chiếm hơn 30 phần trăm xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2013, so với chỉ có 10 phần trăm trong năm 2000 Với sự mở rộng của FDI trong lĩnh vực này trong những năm gần đây, tỷ lệ này có thể được dự kiến tăng thêm.

Tuy nhiên, tỷ lệ của Việt Nam hiện nay ấm của sự tăng trưởng, chủ yếu do FDI, có thể dẫn đến vấn đề cơ cấu trong dài hạn, trong đó khu vực FDI mạnh phát triển nhanh chóng và các ngành khác thì không. Một lý do để lo lắng này là hầu hết các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam là hoàn toàn vốn nước ngoài. Số lượng các công ty liên doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước là khá nhỏ. Vào cuối năm 2013, khoảng 80 phần trăm các dự án FDI đã hoàn toàn vốn nước ngoài. Liên kết dọc giữa FDI và doanh nghiệp trong nước cũng rất yếu. Các doanh nghiệp FDI trong lắp ráp máy móc thiết bị chủ yếu dựa vào nhập khẩu của các bộ phận, linh kiện và hàng hóa trung gian khác. Họ một phần mua sắm hàng hoá trung gian trong các nguồn lực trong nước mà chủ yếu là từ việc cung cấp của các công ty nước ngoài khác chứ không phải là doanh nghiệp trong nước. Vấn đề này xuất phát từ sự hiện diện của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Doanh nghiệp nhà nước không tham gia vào việc sản xuất hoặc chế tạo hàng xuất khẩu, hàng hóa trung gian cho các ngành công nghiệp lắp ráp máy móc thiết bị. Doanh nghiệp nhà nước mình không chỉ không hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến sự chỉ đạo của chính sách kinh tế và bóp méo sự phân bổ nguồn lực. Do đó doanh nghiệp trong nước trong khu vực tư nhân cũng là nhà cung cấp không hiệu quả của ngành công nghiệp hàng hóa trung gian kể từ khi chúng được đặt vào thế bất lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn, đất đai để đầu tư.

Vì vậy, miễn là doanh nghiệp nhà nước không được cải tổ toàn diện, cấu trúc kép của nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục.

Vì phạm vi của những gì được coi là "thu nhập trung bình 'là rộng, từ 1000 USD đến khoảng 10.000 đô la Mỹ bình quân đầu người, các vấn đề của các nước có thu nhập trung bình thấp - những người có thu nhập bình quân đầu người lên đến khoảng US $ 4000 - phải khác cao hơn giữa. Cao các nước thu nhập trung bình như Malaysia hay Thái Lan, đến được với cái gọi là bước ngoặt Lewisian, nơi lao động dư thừa trong nông nghiệp tự cung tự cấp không còn có thể được ngâm lên bởi các ngành công nghiệp mà không tăng lương.

Để tránh cái bẫy thu nhập trung bình, các nước này cần tăng cường nghiên cứu và khả năng phát triển, nhấn mạnh chất lượng và sự phù hợp của nguồn nhân lực, và cải thiện hệ thống thể chế để nuôi dưỡng một khu vực tư nhân năng động, thúc đẩy cơ cấu lợi thế so sánh đối với kỹ năng cao hơn , nhiều đổi mới sản xuất thâm canh.

Đối với các nước thu nhập trung bình thấp như Việt Nam, vẫn còn đặc trưng bởi sự dư thừa lao động, việc phân bổ có hiệu quả các yếu tố sản xuất là rất quan trọng. Cải cách để vượt qua biến dạng trong thị trường yếu tố, để tăng năng suất vốn và đất đai là rất cần thiết.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn

Hiệu quả nguồn vốn FDI có thể giúp Việt Nam duy trì một quá trình tăng trưởng vừa phải trong tương lai, nhưng trừ khi cải cách thể chế đáng kể được thực hiện, nền kinh tế sẽ tiếp tục kém hiệu quả trong các lĩnh vực không được tiếp xúc với đầu tư nước ngoài. Trong tương lai, khi mức lương bắt đầu tăng lên, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chỉ ở lại nếu tăng năng suất lao động. Và nếu không, các Việt Nam có thể tìm thấy chính nó bị mắc kẹt trong hàng ngũ của các nước thu nhập trung bình thấp hơn.
Nền kinh tế sẽ FDI dẫn dắt của Việt Nam bị mắc kẹt trong một cái bẫy thu nhập trung bình? được tái bản với sự cho phép từ Diễn đàn Đông Á

economywatch

Hannanews
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Release: 10-17-2014
Reputation: 100


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 978
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	31.6 KB
ID:	675169  
Hannanews_is_offline
Thanks: 1
Thanked 7 Times in 7 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 10 Hannanews Reputation Uy Tín Level 1
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 23:23.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06008 seconds with 13 queries