hilippines ghi nhận các ca tử vong do nắng nóng nguy hiểm. Nhiều khu vực tại Philippines tiếp tục đương đầu với nắng nóng nguy hiểm và nước này cũng đă ghi nhận các ca tử vong do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Cơ quan Quản lư Thiên văn, Địa vật lư và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết hôm nay (23/4), nắng nóng ở mức nguy hiểm từ 42 độ C đến 46 độ C trải dài ở 25 khu vực của Philippines, trong đó có Vùng đô thị Manila, thành phố đông dân nhất Quezon; một số thành phố thuộc tỉnh Tây Mindoro, tỉnh Palawan, Iloilo, Bắc và Đông Samar... Hàng ngàn lớp học ở mọi cấp trên khắp Philippines tiếp tục phải đóng cửa, chuyển sang h́nh thức học trực tuyến để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên.
Nông dân Philippines trên cánh đồng khô hạn. Ảnh: Philstar
PAGASA cảnh báo nắng nóng nguy hiểm có thể gây say nắng, kiệt sức, thậm chí đột quỵ. Theo thông báo của Bộ Y tế Philippines, từ đầu năm đến nay, hệ thống giám sát và ứng phó dựa trên sự kiện của Bộ này đă ghi nhận ít nhất 34 ca bệnh do nhiệt, trong đó có 6 trường hợp tử vong. PAGASA và Bộ Y tế Philippines khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời từ 10h sáng đến 4h chiều, uống đủ nước và mặc quần áo thoáng mát tránh nóng; sử dụng kem chống nắng, ô, mũ khi ra ngoài…
Năm nay, các đợt nắng nóng ở Philippines trở nên khắc nghiệt hơn v́ hiện tượng thời tiết El Nino. Bộ Nông nghiệp Philippines cuối tuần qua thông báo hạn hán, nắng nóng ở nước này đến nay đă gây thiệt hại lên tới hơn 3,9 tỷ peso (tương đương hơn 67 triệu USD) đối với cây trồng và vật nuôi, trong đó gần 60% thiệt hại là về lúa gạo. Tác động của El Nino làm gián đoạn sinh kế của hơn 73.000 nông dân và ngư dân.
Ở một số vùng của Philippines, một số sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi thậm chí biến dạng v́ khô hạn như: cà chua trở nên nhỏ; kích cỡ trứng gà giảm… Để đảm bảo sinh kế, một số nông dân Philippines đă chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa hấu – loại cây trồng có thể chịu hạn; một số ao nuôi cá cạn nước được chuyển thành các luống muối.
Bộ Phúc lợi xă hội và Phát triển Philippines đang tích cực phân phối lương thực, nước sạch cho nông dân chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, đặc biệt là ở những nơi đang được đặt trong t́nh trạng “thảm họa thiên nhiên”.
VietBF@ sưu tập