Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng, tiểu bang Florida bắt buộc cựu tù hình sự phải đóng các tiền phạt và lệ phí khác nhau mới được ghi danh đi bầu, khiến bị một chánh án tòa cấp liên bang vừa ra phán quyết cấm điều nói trên.
Thống đốc tiểu bang Florida, Ron DeSantis. (Hinh: AP Photo/Steve Cannon, File)
Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, Chánh Án Robert Hinkle, tòa liên bang địa hạt Bắc Florida, ra phán quyết luật kể trên là vi hiến khi bắt công dân phải trả tiền để được bỏ phiếu, chưa kể đến khả năng chi trả, thậm chí, đương sự có biết khoản nợ đó hay không.
“Tiểu bang có thể tước quyền bầu cử của cựu tù nhân hình sự và áp đặt điều kiện để được bỏ phiếu trở lại. Nhưng các điều kiện đưa ra phải phù hợp với hiến pháp. Bất kể những lập luận đưa ra nhằm xây dựng một hệ thống hợp lý, luật này còn quá thiếu sót đến mức đáng kể,” bản phán quyết lập luận.
Hồi Tháng Sáu, 2019, các nhóm tranh đấu quyền đi bầu tại Florida kiện ông Ron DeSantis, vị thống đốc tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa, người đã ký ban hành đạo luật mà theo các nhóm này lập luận là buộc công dân phải trả tiền để được bỏ phiếu.
Toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ khi cư dân tiểu bang bỏ phiếu chuẩn thuận một điều khoản tu chánh hiến pháp cho phép những cựu tội phạm hình sự đã thi hành án tù được phục hồi quyền bỏ phiếu hiến định, trừ các trường hợp mắc tội sát nhân và những tội hình liên quan đến tình dục.
Sau khi tu chánh trên được thông qua, Thượng Viện Florida đưa ra dự luật cấm các cựu tù nhân hình sự không được bỏ phiếu nếu không trả tiền phạt hoặc lệ phí, sau đó Thống Đốc DeSantis ký thành luật.
Với phán quyết đưa ra Chủ Nhật hôm nay, hàng trăm ngàn công dân có quá khứ tù tội được quyền ghi danh đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống vào Tháng Mười Một tới.
Thống Đốc DeSantis được dự đoán sẽ kháng án. (MPL)