4/29
Lần đầu tiên kể từ những năm 1980, một tàu ngầm hỏa tiễn đạn đạo trang bị nguyên tử (SSBN) của Hải quân Hoa Kỳ sẽ đến thăm Nam Hàn để cho thấy quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ nước này khỏi một cuộc tấn công của Bắc Hàn. Reuters cho hay chuyến thăm này đã được công bố trong một tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh giữa ông Yoon Suk Yeol, Tổng thống Nam Hàn, và tổng thống Joe Biden, tại Washington vào hôm thứ Tư, 26 tháng 4. Vì các SSBN của Hoa Kỳ phụ thuộc vào tính bí mật và khả năng ẩn thân để bảo đảm sự tồn tại và duy trì khả năng phóng hỏa tiễn nguyên tử trong chiến tranh, nên chúng hiếm khi thực hiện các chặng dừng công khai ở các cảng ngoại quốc. Hoa Kỳ đã cam kết bố trí thêm “tài sản chiến lược” như hàng không mẫu hạm, tàu ngầm và oanh tạc cơ tầm xa tới Nam Hàn để răn đe Bắc Hàn, quốc gia đã phát triển các hỏa tiễn ngày càng mạnh có thể tấn công các mục tiêu từ Nam Hàn cho đến lục địa Hoa Kỳ. Chuyến thăm của tàu ngầm này cũng được xem là một cách để trấn an Nam Hàn và dập tắt những lời bàn tán ở Seoul về việc phát triển vũ khí nguyên tử trong nước. Bình Nhưỡng đã gọi việc bố trí hàng không mẫu hạm gần đây của Hoa Kỳ cùng các cuộc tập trận chung giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ là bằng chứng về ý định thù địch của các đồng minh.
|