Được nhiều người coi là con sông lăng mạn nhất thế giới, sông Seine cũng có mùi hôi thối và đục ngàu. Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2024 ở Pháp hứa hẹn mang đến một tuyến đường thủy đủ sạch để các vận động viên Olympic và sau đó là người dân Paris có thể bơi lội. Đó là lư do nhiều người dân Paris - thậm chí một số người đang triển khai "kế hoạch bơi lội" - có vẻ kinh hoàng trước ư tưởng lặn xuống sông.
Trong nhiều năm, các công nhân trên toàn Paris đă triển khai “kế hoạch bơi lội”, liên quan đến hàng ngh́n đường ống, bể chứa ngầm và máy bơm mới được thiết kế để ngăn vi khuẩn gây hại chảy vào sông Seine, đặc biệt là trong các cơn băo. Trong ảnh, nhiều người chèo thuyền trên sông Seine vào tháng 12/2022. Vào năm 2024, ḍng sông sẽ là nơi tổ chức các sự kiện bơi cự ly và ba môn phối hợp Olympic, theo New York Times.
Nếu thành công, kế hoạch này sẽ tạo ra ḍng sông đủ sạch cho các vận động viên Olympic và người dân có thể bơi lội. “Chúng tôi có đảm bảo 100% không? Câu trả lời là không”, Pierre Rabadan, Phó thị trưởng phụ trách các kế hoạch Olympic của thành phố, bao gồm cả việc làm sạch sông Seine để kịp tổ chức cuộc đua ở Thế vận hội. “Nếu trời mưa liên tục trong một tuần trước cuộc đua, chúng tôi biết chất lượng nước có lẽ sẽ không ở mức xuất sắc, bất chấp những công việc đă được thực hiện”, ông chia sẻ.
Được nhiều người coi là con sông lăng mạn nhất thế giới, sông Seine cũng có mùi hôi thối và đục ngàu. Đó là lư do nhiều người dân Paris - thậm chí một số người đang triển khai "kế hoạch bơi lội" - có vẻ kinh hoàng trước ư tưởng lặn xuống sông. Ḍng sông từng bị ô nhiễm bởi nước thải và chất thải công nghiệp.
Thế vận hội đă thúc đẩy kế hoạch kế hoạch làm sạch sông Seine để trở thành nơi có thể bơi được, đồng thời tạo tiền đề cho gói ngân sách 1,4 tỷ euro (hơn 1,53 tỷ USD) để hiện thực hóa điều đó. Nếu không phải chuẩn bị cho 10.500 vận động viên Olympic vào tháng 7-8/2024, sau đó là 4.400 vận động viên Paralympic, nhà chức trách cho biết sẽ phải mất nhiều năm nữa để gây quỹ được 1,5 tỷ USD, AP đưa tin.
Đường hầm dài 700 m kết nối với một bể chứa ngầm khổng lồ đang được xây dựng giữa nhà ga xe lửa Austerlitz và một bệnh viện 350 tuổi. Giữa chúng sẽ có không gian để chứa hàng chục triệu lít nước - đủ nước để lấp đầy 20 bể bơi Olympic. Trong ảnh, các công nhân ở Le Perreux-sur-Marne, phía Đông Paris, làm việc trong một dự án ngăn nước thải chảy ra sông Seine.
Đường hầm và bể chứa nằm trong số 5 dự án kỹ thuật lớn đang được xây dựng để đối phó với các cơn băo, hiện tràn ngập hệ thống cống cổ của Paris, và quan trọng hơn, để thu gom cả nước thải và nước mưa. Khi những đường hầm đó bị nước mưa tràn ngập, chúng khiến nước mưa và chất thải chảy vào sông Seine.
Chiến lược ngăn chất thải chảy vào sông Seine trong thời tiết khô hạn liên quan đến một loạt dự án khác, chẳng hạn bổ sung các phương pháp xử lư đặc biệt cho hai nhà máy xử lư nước thải ở thượng nguồn. Bên cạnh đó, nhiều đội ngũ c̣n được cử đi từng nhà ở sáu khu vực ngoại ô của Paris để thuyết phục hơn 20.000 chủ nhà cho phép công nhân đào đường ống của họ và nối chúng lại với hệ thống thoát nước. Nhiều ngôi nhà được cho là xả nước thải vào sông Seine hoặc Marne.
Bên trong thành phố Paris, các công nhân không phải đang nhắm mục tiêu tới các ngôi nhà, mà là thuyền. Khoảng 170 chiếc đang neo đậu dọc theo bờ sông Seine ở thượng nguồn các địa điểm tổ chức Olympic. Cho đến gần đây, hầu hết đều đổ nước thải trực tiếp xuống sông.
Một góc trên sông Seine ở Paris.