Trong 2 ngày 17 và 18/05/2020, dưới sự hỗ trợ của UAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) bất ngờ mở chiến dịch tiến công lớn nhằm vào căn cứ sân bay chiến lược al-Wattiya do Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar chiếm giữ.
Sau các đợt giao tranh quyết liệt, không chịu nổi sức ép cực lớn, các đơn vị của tướng Haftar đã thất thủ, tháo chạy khỏi căn cứ quan trọng bậc nhất này.
Đáng chú ý là họ chạy "bán sống, bán chết" bỏ lại nhiều vũ khí trang bị hiện đại mà không kịp mang theo, trong đó có 1 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 vốn đã bị hư hại khá nặng sau một vụ tập kích của UAV Thổ Nhĩ Kỳ cách đây ít hôm.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Pantsir-S1
Thậm chí, lực lượng GNA còn thu giữ được cả tài liệu huấn luyện chuyển loại Pantsir-S1 mà lính phòng không LNA bỏ chạy không kịp đốt, tiêu hủy hay mang theo
Hình hài về cơ bản còn khá nguyên vẹn nhưng tổ hợp Pantsir-S1 này đã cháy xem nhiều chỗ, chắc chắn không thể sử dụng được nữa. Sau khi bắt sống Pantsir-S1, GNA đã đưa nó lên xe đầu kéo đem đi diễu phố để khoe thành tích nhằm khích lệ tinh thần binh sĩ đồng thời cũng tấn công tư tưởng các tay súng của tướng Haftar.
Chưa hết, một số nguồn tin còn cho biết lực lượng của tướng Haftar đã tổn thất nặng nề chỉ trong 2 ngày qua, cụ thể: Không chỉ để mất căn cứ Không quân chiến lược Wattiya, Lực lượng LNA còn mất tới 3 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 cùng 1 xe tiếp đạn của Pantsir-S1, 1 máy bay không người lái Wing Loong 2 do Trung Quốc chế tạo.
Ngoài ra, có tin cho biết 1 tổ hợp tác chiến điện tử Krasuhka cũng bị GNA phá hủy. Tuy nhiên thông tin này còn cần phải kiểm chứng thêm.
VietBF @ Sưu tầm