Theo RT, lực lượng vũ trang Nga cho biết họ đă nhắm mục tiêu 3 chiếc Su-25 ở Nikolaev. Ngày 31/3, Bộ Quốc pḥng Nga báo cáo rằng họ đă phá hủy 3 máy bay chiến đấu hỗ trợ tầm gần Su-25 của Ukraine. Các máy bay phản lực quân sự đă đóng quân tại sân bay Voznesensk ở Vùng Nikolaev, một khu vực chiến lược quan trọng ở phía nam đất nước.
Bộ này cho biết hoạt động này được tiến hành bằng cách sử dụng máy bay chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Bộ cũng báo cáo việc phá hủy một radar dẫn đường, một phương tiện điều khiển chiến đấu, ba bệ phóng hệ thống tên lửa pḥng không S-300 và hai kho đạn. Ngoài ra, lực lượng Nga c̣n làm hư hại một cơ sở lưu trữ máy bay không người lái. Theo cuộc họp báo, Lực lượng vũ trang Ukraine và các thiết bị quân sự của nước này đă bị nhắm mục tiêu ở 126 khu vực.
Bộ Quốc pḥng tuyên bố tổng cộng, Nga đă bắn hạ 580 máy bay chiến đấu, 270 máy bay trực thăng và 17.951 máy bay không người lái của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022.
Vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergey Shoigu cho biết lực lượng Moscow đă nhận được các hệ thống quân sự mới, vào thời điểm đó cho phép họ bắn hạ 24 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày. Ông không cung cấp thêm chi tiết.
Hăng thông tấn TASS sau đó dẫn nguồn tin cho biết Nga đă sử dụng hệ thống pḥng không S-400 Triumph có tầm bắn 400 km.
Đội máy bay phản lực đang suy giảm của Ukraine được cho là chủ yếu bao gồm các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 thời Liên Xô, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, cũng như một số máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25.
Một số quốc gia thành viên NATO đă hứa tặng máy bay chiến đấu F-16 của họ cho Kiev và huấn luyện phi công Ukraine lái chúng, nhưng vẫn chưa có chuyến giao hàng nào được thực hiện. Nga đă cảnh báo phương Tây rằng việc triển khai các máy bay phản lực có khả năng hạt nhân sẽ thể hiện sự leo thang không thể chấp nhận được trong cuộc xung đột Ukraine.
VietBF@ sưu tập
|