Bố mẹ phát hiện bụng con gái 9 tuổi to nhanh, ăn uống kém nên đưa đi khám, khi mổ bác sĩ phát hiện bên trong có khối u chứa xương sụn, lông tóc.
Ngày 28/8, đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Pḥng, thông tin trẻ nhập viện khi cơ thể suy kiệt, thỉnh thoảng khó thở, đi lại hạn chế. Kết quả chụp phim cắt lớp phát hiện khối u buồng trứng kích thước dài 19 cm, rộng 15 cm, chiếm toàn bộ ổ bụng, đè đẩy các tạng như thận, gan, lách, ruột và các mạch máu lớn là động tĩnh mạch chủ bụng. Ngoài ra, bệnh nhân c̣n có dịch tự do ổ bụng.
Nhận định đây là ca bệnh khó, ê kíp phối hợp giữa chuyên khoa ung bướu và gây mê hồi sức phẫu thuật, lấy ra khối u nặng hơn 6 kg hiếm gặp, bên trong chứa dịch, xương sụn và lông tóc. May mắn, ê kíp bảo tồn được tử cung và phần buồng trứng c̣n lại, giúp bệnh nhân thực hiện thiên chức làm mẹ sau này. Hiện trẻ được theo dơi tích cực sau mổ.
Bác sĩ cho biết bệnh nhân có khối u nang b́ buồng trứng chứa các mô tuyến da, tóc, răng, c̣n được gọi là u quái. U quái thường h́nh thành ở buồng trứng, tinh hoàn hoặc xương đuôi và ít gặp hơn ở các bộ phận khác. Nếu không can thiệp kịp thời cắt bỏ khối u dễ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, về lâu dài có thể gây ung thư hóa khối u. Đặc biệt, người bệnh 9 tuổi nếu không can thiệp loại bỏ khối u sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng sinh sản sau này.
U buồng trứng ở bé gái thường khó phát hiện ở giai đoạn mới h́nh thành hoặc đang phát triển bởi triệu chứng âm thầm. Bệnh dễ nhầm lẫn với bệnh lư khác, khó phát hiện sớm. Do đó, khi trẻ có các biểu hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường, nên đến bệnh viện khám và điều trị triệt để, giúp bảo tồn chức năng sinh sản, tránh biến chứng ác tính.
VietBF@sưu tập
|