Politico dẫn lời các nhà ngoại giao EU cho biết, Mỹ hiện không muốn sửa đổi mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga.
Trước đó, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Elizabeth Rosenberg nói với Sputnik rằng các nước G7 có ý định sửa đổi trần giá dầu của Nga vào tháng Ba. Sau đó, các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin Ba Lan và Litva đang đề xuất giảm giá dầu từ 60 USD xuống 51,45 USD/thùng.
"Mỹ không muốn làm điều đó. Estonia, Ba Lan và Litva đang thúc đẩy quá mạnh, đặc biệt là do sự miễn cưỡng của Mỹ. Điều đó sẽ không xảy ra".
Theo Politico, các đại sứ EU sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt và trần giá vào ngày 29 tháng 3.
Ông Sergei Kolobanov, Phó Trưởng phòng Kinh tế Tổ hợp Nhiên liệu và Năng lượng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung ương, nói với Sputnik rằng việc Mỹ hạ trần giá dầu của Nga là không có lợi, vì cơ chế này cũng ảnh hưởng đến giá của các nhà khai thác dầu của Mỹ.