1/13
Thẩm phán New York hôm thứ Sáu đã kết án công ty bất động sản mang tên Donald Trump phải nộp phạt hình sự 1.61 triệu Mỹ Kim sau khi bị kết tội âm mưu lừa gạt cơ quan thuế trong 15 năm. Thẩm phán Juan Merchan của tòa án hình sự Manhattan đã áp đặt bản án, mức tối đa có thể theo luật tiểu bang, sau khi các bồi thẩm viên phát hiện hai chi nhánh của Tổ chức Trump phạm 17 cáo buộc hình sự vào tháng trước.
Thẩm phán Merchan hôm thứ Ba đã kết án ông Allen Weisselberg, người đã làm việc cho gia đình Trump trong nửa thế kỷ và là cựu giám đốc tài chính của công ty, 5 tháng tù giam sau khi ông làm chứng với tư cách là nhân chứng chính của bên công tố.
Susan Necheles, một trong những luật sư bào chữa, cho biết công ty của ông Trump có kế hoạch kháng cáo. Không ai khác bị buộc tội.
Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, người có văn phòng khởi xướng vụ án, vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về các hoạt động kinh doanh của ông Trump.
Ông Joshua Steinglass, một trong những công tố viên, tỏ ra than phiền về quy mô của hình phạt, nói với thẩm phán Merchan rằng hình phạt chỉ là một “phần nhỏ” trong doanh thu của công ty Trump.
Công ty không thể bị kết án tù hoặc bỏ tù.
Bill Black, giáo sư tại Trường Luật Thành phố Missouri-Kansas chuyên về tội phạm của giới tinh hoa, gọi hình phạt này là giơ cao đánh khẻ
“Đây là một trò hề,” ông nói. “Không ai sẽ ngừng phạm những loại tội ác này vì bản án kiểu thế này.”
Sự việc từ lâu đã trở thành cái gai đối với cựu tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, người gọi đây là một phần trong cuộc săn lùng phù thủy của những đảng viên đảng Dân chủ không thích ông và chính trị của ông.
Ông Trump cũng phải đối mặt với một vụ kiện dân sự trị giá 250 triệu Mỹ Kim do bộ trưởng tư pháp tiểu bang Letitia James cáo buộc ông và các con trưởng thành Donald Jr., Ivanka và Eric thổi phồng giá trị tài sản ròng của ông và giá trị tài sản của công ty ông để tiết kiệm cho các khoản vay và bảo hiểm.
|