Bắc Hàn vừa qua cử quan chức sang Việt Nam thăm và gặp gỡ các viên chức cộng sản cùng nhiều chuyên gia kinh tế. Với mục đích học hỏi mô hình cải cách kinh tế của chế độ độc tài.
Tin Sài Gòn, Việt Nam –Bắc Hàn mong muốn xây dựng được nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, kiểm soát chặt chẽ về quyền lực chính trị, đồng thời duy trì được mối quan hệ thân hữu với Hoa Kỳ như Việt Nam, nên đã cử thuộc cấp đến Việt Nam để học hỏi.
Truyền thông trong nước loan tin, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, ông Ri Yong Ho, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn đã đến Việt Nam thăm và gặp gỡ các viên chức cộng sản cùng nhiều chuyên gia kinh tế để học hỏi kết quả của quá trình “đổi mới” bắt đầu từ năm 1986, nhằm mang những kiến thức này về nước áp dụng.
Qua nhiều năm “đổi mới”, nhà cầm quyền CSVN đã thu hút được nhiều vốn đầu tư của nước ngoài, nhưng vẫn duy trì được quyền lực độc tài CS để cai trị, đồng thời “sao y bản chính” mô hình kinh tế của Trung Cộng đó là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.'
Ông Kim Byung- Yeon, chuyên gia kinh tế Bắc Hàn từ đại học Quốc gia Seoul cho biết, ước tính mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Bình Nhữơng là âm 4 đến 5% do mất tới 90% lượng xuất khẩu vì cấm vận trong năm vừa qua. Bắc Hàn cũng là nước đang bị cô lập về ngoại giao. Vì vậy, lãnh tụ Bắc Hàn cho rằng đây là những điểm tương đồng với Việt Nam trước đây, nên ông Kim Jong- Un bày tỏ, việc lựa chọn mô hình kinh tế của nhà nước cộng sản anh em Việt Nam là cách để quốc gia này có thể thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ và Nam Hàn để có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường và các tổ chức tài chính quốc tế.