Một người đàn ông đă rao bán lô đất rộng gần bằng lănh thổ nước Anh với giá 325 triệu USD. Đây được xem là lô bất động sản lớn nhất thế giới.
Một gia đ́nh ở Úc vừa rao bán lô đất rộng đến 11 triệu ha, gần bằng lănh thổ nước Anh. Đây được xem là lô bất động sản lớn nhất thế giới, tất nhiên là giá của nó cũng không hề rẻ, theo The Washington Post.
Lô đất trải rộng trên các bang South Australia, Queensland, Western Australia và vùng lănh thổ bắc Úc với tổng diện tích hơn 11 triệu ha, tương đương 110.000 km2. Chủ đất chào bán trên thị trường với giá 325 triệu USD, bằng khoảng 7.070 tỉ đồng. Nếu khách hàng muốn lái máy bay cá nhân xem toàn bộ lô đất th́ có thể họ phải mất cả tuần, theo Mirror.
Rao bán lô đất lớn nhất thế giới - 11 triệu ha
Trang tin Independent của Anh cho hay, hiện nay đă có tới khoảng 30 nhà thầu sẵn sàng chi tiền để sở hữu khu đất rộng cả trăm km2 này với giá chào bán là 325 triệu USD. Khu đất này bao gồm cả một tập hợp những trại chăn nuôi gia súc có quy mô tới 23.000km2 với chỉ 115 nhân viên chăm nom, thuộc gia tộc ngài Sidney Kidman, đây là một chủ trang trại lớn nhất Úc trong suốt hơn 100 năm.
Trong hơn 100 năm, quyền sở hữu lô đất đă trải qua 5 thế hệ. Đây là khối bất động sản do tư nhân sở hữu lớn nhất thế giới, theo Daily Mail. Gia đ́nh ông đă nắm giữ 98% cổ phần của công ty và họ cũng là những người sở hữu nhiều BĐS nhất nước Úc.
Sidney Kidman sinh năm 1857, lập nghiệp từ năm 13 tuổi với hai bàn tay trắng nhưng sau này đă trở thành ông trùm ngành chăn nuôi của Úc với trang trại lớn nhất nước. Năm 1916, Sidney Kidman có thêm trong tay một khu vực rất lớn 220.000 km 2 và một khu khác 107.000 diện tích 280.000 km 2 bao gồm 68 trang trại thả khoảng 176.000 gia súc và 215.000 con cừu.
Trước Thế chiến thứ Nhất, ông là một triệu phú, và được phong tước hiệp sĩ vào năm 1921 v́ các nỗ lực hỗ trợ chiến tranh. Kidman chết tại nhà riêng ở Eringa Millswood ở tuổi 78 vào ngày 2/9/1935 sau một cơn bệnh. Ông có một con trai và ba con gái. 200 ṿng hoa đă được gửi đến đám tang và ḍng người đưa tang kéo dài 2,4 km.
Theo Giadinh