Hồi tháng 4, Mỹ và Đài Loan đã tiến hành tập trận chung ở Thái Bình Dương.
Washington và Đài Bắc đã gia tăng hợp tác quân sự trong các năm qua trong bối cảnh Trung Quốc hầu như tiến hành xâm nhập vào khu vực nhận diện phòng không của Đài Loan hàng ngày và diễn tập quân sự gần hòn đảo này.
Việc Mỹ và Đài Loan tham gia tập trận chung, bao gồm viếng thăm và tập luyện đều được giữ kín và thông thường không được xác nhận do Trung Quốc luôn phản đối việc Washington và Đài Loan có tiếp xúc quân sự.
Các cuộc tập trận, không được công bố, đã diễn ra hồi tháng 4 ở vùng Tây Thái Bình Dương, theo các nguồn tin giấu tên nói với Reuters.
Một nguồn tin cho biết "có nhiều vũ khí quân sự" trong cuộc tập trận. Nguồn tin thứ hai cho biết các cuộc diễn tập được xem là "những cuộc tham gia quân sự chung trên biển không được lên kế hoạch trước" và đề cập đến "thỏa thuận ngầm mà theo đó hai bên tuyên bố các cuộc tập trận chỉ đơn giản là tham gia quân sự chung mang tính chất tình cờ".
"Giống như tôi đang ăn trong nhà hàng và bạn cũng tình cờ ở đó," nguồn tin của Reuters cho hay.
"Sau đó trông có vẻ như tôi đang cùng ngồi chung bàn với ai đó."
Nguồn tin này cũng cho biết tàu hải quân từ cả hai bên, bao gồm các tàu khu trục và các tàu hỗ trợ, đã tham gia các cuộc diễn tập kéo dài trong một số ngày, được thiết kế cho các hoạt động “căn bản” như liên lạc, tiếp nhiên liệu.
Hải quân Đài Loan trong một cuộc diễn tập gần căn cứ quân sự ngoài khơi thành phố Cao Hùng vào ngày 31/1/2024.