Iran hôm Chủ Nhật đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ trong một cuộc họp không chính thức do châu Âu đề xuất nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương từ bỏ cách đây gần 3 năm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, những hành động gần đây của Washington và châu Âu đã buộc Tehran phải đi đến kết luận rằng “thời điểm này là không thích hợp” để tổ chức các cuộc đàm phán như vậy.
Phát biểu của ông Saeed Khatibzadeh được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở miền Đông Syria nhằm trả đũa cho các cuộc tấn công gần đây nhằm vào quân nhân Mỹ và đồng minh ở Iraq.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Phía Mỹ đã không có sự thay đổi nào về lập trường và hành động. Chính quyền Biden đã không từ bỏ chính sách gây áp lực tối đa của người tiền nhiệm cũng như không công bố các cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị ông Trump từ bỏ”.
VietBF @ Sưu tầm