Vào ngày 24/2/2022 Putin đã lệnh tổng tấn công Ukraina. Các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa đều bị bắn tên lửa, tên lửa hành trình. Các lực lượng không quân Nga đánh bom, trực thăng bắn các cơ sở phòng không của Ukraina.
Vào ngày 25/2/2022 quân Nga đã tiến sâu vào Ukraina, chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ngoài đó bao vây và pháo kích nhiều phố lớn. Tuy nhiên sau ngày đầu bị sốc, quân Ukraina đã nhanh chóng tỉnh giấc. Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, thiết giáp của Nga bị hạ. Quân Nga không thành công chiếm được bất kỳ thành phố chiến lược nào. Đảo Rắn, sân bay Hostomel đều bị quân Ukraina tái chiếm.
Vào ngày 26/2/2022 quân Nga bao vây Kiev nhưng không tiến vào được thành phố vì phòng thủ rất chặt. Gián điệp Nga dột nhập Kiev không thành công ám sát tổng thống Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt cho thấy độ tuổi còn rất trẻ 18-20. Các thành phố khác cũng bị pháo kích. Một toà nhà chung cư tại trung tâm Kiev bị trúng tên lửa. Nga đã bị loại khỏi SWIFT thanh toán quốc tế. Roman Abramovics đã trao Chelsea cho quỹ từ thiện.
Vào ngày 27/2/2022 Quân Nga dường như không thành công tiến thêm bước nào. Ngoại ô Kharkov quân Nga bị phục kích tổn thất rất lớn, một vài nhóm quân lọt vào thành phố, giao tranh rất quyết liệt. Nhiều nơi trên thế giới biểu tình chống Nga. Putin cũng nói "bóng gió" về việc sử dụng vũ khí nguyên tử và rằng Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thì Nga cũng có quyền làm như vậy.
Vào ngày 28/2/2022 các bên Nga và Ukraina có cuộc đàm phán tại biên giới Belarus, tuy nhiên chưa có kết quả. Đồng tiền rúp mất giá 40%, 315 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.
Vào ngày 1/3/2022 phát hiện thực phẩm của quân Nga hết hạn tới cả 7 năm. Quảng trường tự do Kharkov và tháp truyền hình ở Kiev bị tấn công tên lửa. Thị trường cổ phiếu Nga giảm 80-90% so với lúc trước chiến tranh.
Vào ngày 2/3/2022 Kiev và Kharkov tiếp tục bị bao vây. Putin mệt mỏi, tức giận và tâm lý có vấn đề theo tình báo. Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraina.
Vào ngày 3/3/2022 thiếu tướng Nga tư lệnh Sư đoàn Dù số 7 Andrei Sukhovetsky tử trận. Quân Nga chiếm được Kherson. Các hãng làm ăn lớn Phương Tây đều đồng loạt rút khỏi Nga.
Vào ngày 4/3/2022 có 163 nhà đoạt giải Nobel lên án Nga, các hãng lớn tiếp tục rút khỏi Nga như Microsoft, Ikea... Nga tiiếp tục vây hãm nhiều thành phố Ukraina.
New Zealand trợ giúp về nhiên liệu và bộ dụng cụ sơ cứu
New Zealand giúp Ukraine thêm 5 triệu đô la, số tiền được gửi đến quỹ NATO.
NHIÊN LIỆU, THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG VÀ BỘ DỤNG CỤ SƠ CỨU ĐƯỢC CUNG CẤP cho các lực lượng Ukraine.
Putin trả thù người dân Mariupol
Tôi nghĩ rằng Putin đang trả thù cá nhân người dân Mariupol vì ông ấy đã không thể chiếm thành phố vào năm 2014, khi Crimea bị sáp nhập.
Đây là một hình phạt tập thể vì quyền giám hộ của Nga đã bị từ chối.
- trích cuộc phỏng vấn với Irina Vereschuk, Phó thủ tướng Ukraine trên tờ Libération.
Verescsuk cũng nói thêm rằng các nỗ lực mở một hành lang nhân đạo ra khỏi thành phố tiếp tục thất bại.
Tổng thống Ukraine cảm ơn Mila Kunis, một ngôi sao Hollywood gốc Ukraine và chồng cô, Ashton Kutcher, quyên góp 35 TRIỆU USD ĐỂ GIÚP UKRAINE mục đích nhân đạo, và thêm ba triệu đô la tiền riêng của họ.
Trong một bài đăng vào Chủ nhật, Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng cặp vợ chồng này là một trong những người đầu tiên giúp đỡ Ukraine khi gặp khó khăn, " ấn tượng với quyết tâm của họ" và "truyền cảm hứng cho thế giới."
.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkrainepic.twitter.com/paa0TjJseu
Lãnh chúa Libya Halifa Haftar hứa cho lính đánh thuê đến Moscow, cổng thông tin Tripoli Libyaobserver cho biết hôm Chủ nhật.
Haftar, kiểm soát phần lớn miền đông Libya.
Việc vận chuyển sẽ do công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga, với các máy bay của Không quân Nga đảm nhiệm.
Libya, rơi vào hỗn loạn vào năm 2011, là nơi trú ngụ của lính đánh thuê nước ngoài trong nhiều năm, bao gồm cả các tay súng thuộc Wagner, một công ty an ninh tư nhân của Nga.
Trong khi đó, Rami Abdurrahmán, người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Syria (OSDH), gần đây đã báo cáo rằng hơn 40.000 người Syria được cho là đã chiến đấu bên phía Nga ở Ukraine cho đến nay, nói thêm rằng
NGA TRẢ $ 1100 HÀNG THÁNG CHO mỗi người
và cho biết Tập đoàn Wagner sẽ chịu trách nhiệm quản lý thêm 18.000 người.
Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh Josep Borrell gọi cuộc tấn công của Nga vào thành phố Mariupol của Ukraine là một "tội ác chiến tranh nghiêm trọng" khi ông tới dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Brussels hôm thứ Hai.
Những gì đang xảy ra ở Mariupol là một tội ác chiến tranh nghiêm trọng. Người Nga đang phá hủy mọi thứ, ném bom và giết mọi người một cách bừa bãi
Borrell nói với các phóng viên có mặt.
Ông nói rằng tại cuộc họp của họ vào thứ Hai, các ngoại trưởng sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine và liệu có nên bổ sung một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đã có bằng các biện pháp trừng phạt mới đối với lĩnh vực năng lượng của Nga hay không.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng lên án mạnh mẽ các vụ tấn công thường dân Ukraine.
Baerbock cũng nhấn mạnh rằng Đức phải "dần dần" thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga.
Hội đồng Đối ngoại hôm thứ Hai dự kiến thảo luận về cái gọi là "la bàn chiến lược".
"La bàn chiến lược" sẽ cung cấp hướng dẫn chính trị và chiến lược rõ ràng cho cách tiếp cận của EU đối với an ninh và quốc phòng trong vòng 5-10 năm tới. Nó nhằm mục đích tăng cường khả năng quốc phòng của EU và thiết lập một hệ thống phòng thủ phản ứng nhanh.
Theo các báo cáo của Ukraine, cuộc xung đột vũ trang là một thảm họa nhân đạo, trong đó quân đội Nga đang tấn công các khu dân cư, bệnh viện và nơi trú ẩn, và một số thành phố đã không còn điện, nước.
Các cuộc đụng độ tồi tệ nhất đang diễn ra ở Mariupol, với việc người Nga đưa ra tối hậu thư cho các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở đó vào Chủ nhật, điều mà Ukraine đã bác bỏ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ công du Ba Lan vào thứ Sáu.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã yêu cầu Thụy Sĩ đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt Nga.
Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko đã thông báo rằng một lệnh giới nghiêm khác sẽ có hiệu lực tại thủ đô Ukraine từ tối thứ Hai đến sáng thứ Tư.
Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh Josep Borrell gọi cuộc tấn công của Nga vào thành phố Mariupol của Ukraine là một "tội ác chiến tranh nghiêm trọng" khi ông tới dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Brussels hôm thứ Hai.
Lãnh chúa Libya Halifa Haftar hứa đưa lính đánh thuê đến Nga.
Một tòa án Nga đã yêu cầu Meta đóng cửa ngay lập tức Facebook và Instagram ở Nga, với lý do "hoạt động cực đoan."
Nga đã nói với đại sứ Hoa Kỳ rằng hai nước đang trên bờ vực cắt đứt quan hệ.
Đây là những tin tức quan trọng nhất trong những giờ gần đây:
1. NATO tăng cường hơn nữa cho cánh phía đông của mình.
2. Zelensky yêu cầu Israel giúp đỡ: rất cần Iron Dome hệ thống phòng không.
3. Mặc dù Bắc Kinh đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nhưng họ đã chỉ ra rằng họ sẽ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Vladimir Putin ở Ukraine.
4. Quân đội Nga đã đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine bảo vệ Mariupol.
5. Ukraine đã chỉ ra trong phản ứng của mình với tối hậu thư rằng binh lính của họ sẽ không hạ vũ khí của họ tại Mariupol.
6. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công du Ba Lan vào thứ Sáu.
7. Thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki, đã yêu cầu Thụy Sĩ đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt Nga.
8. Người Nga giết người bừa bãi ở Mariupol, theo Joeph Borrell.
9. Lãnh chúa Libya Halifa Haftar hứa cho lính đánh thuê đến Nga.
10. Một tòa án Nga đã yêu cầu Meta đóng cửa ngay lập tức Facebook và Instagram ở Nga.
11. Nga đã thông báo cho đại sứ Mỹ rằng họ đang trên đà cắt đứt quan hệ.
12. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ca ngợi Vương quốc Anh "dũng cảm" trong khi chỉ trích các nước phương Tây khác.
13. Một máy bay Trung Quốc bị rơi tại Quảng Tây khi trên đường tới Côn Minh, máy bay Boeing 737-800 NG.
Mỹ đang gửi các thiết bị phòng không bí mật do Liên Xô sản xuất tới Ukraine từ nhiều năm trước để giúp quốc gia Đông Âu này tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và đường không của Nga, The Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Hai đưa tin, đề cập đến các cơ quan chính phủ yêu cầu.
Theo tờ báo, vũ khí dành cho Ukraine bao gồm hệ thống phòng không SA-8 tầm trung, định vị, được phát triển ở Liên Xô vào những năm 1970 và sau đó được xuất khẩu cho Moscow trên khắp thế giới. Như họ viết, Hoa Kỳ trước đây đã mua những vũ khí này để "các chuyên gia tình báo có thể nghiên cứu công nghệ được sử dụng bởi quân đội Nga và do đó giúp huấn luyện các lực lượng Hoa Kỳ."
Theo The Wall Street Journal, "một chiếc máy bay khổng lồ do Liên Xô sản xuất đã đến sân bay Huntsville ở Alabama vào năm 1994", sau này hóa ra là một hệ thống phòng không tầm xa S-300 được Liên Xô phát triển vào những năm 1980. . Theo bài báo, vũ khí này được Mỹ mua lại như một phần của "dự án bí mật trị giá 100 triệu USD" từ Belarus thông qua một nhà thầu theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc).
Luật về chi tiêu hàng năm của chính phủ, vừa được Quốc hội thông qua và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký, cho phép chính quyền chuyển giao cho quân đội Ukraine và các đối tác NATO máy bay, đạn dược, phương tiện và các thiết bị khác đã hoặc đang ở nước ngoài.
Theo WSJ, Ukraine đã có một số hệ thống phòng không của Nga, bao gồm cả S-300, nhưng sẽ cần nhiều vũ khí tương tự hơn để chống các cuộc tấn công của Nga.
Mỹ và các đồng minh NATO trước đó đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc thiết lập vùng cấm bay. Theo các quan chức chính quyền Biden, một động thái như vậy có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa liên minh do Mỹ dẫn đầu và các lực lượng Nga.
"Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác quan trọng của mình để cung cấp hỗ trợ cho Ukraine mỗi ngày, bao gồm các hệ thống phòng không có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga và đạn dược cần thiết để vận hành chúng", một quan chức Mỹ nói với tờ báo.
Theo Nhà Trắng, Joe Biden đã có cuộc điện đàm hôm thứ Hai với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson. "Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan ngại nghiêm trọng của họ về các chiến thuật tàn bạo của Nga ở Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào dân thường", tuyên bố cho biết.
Các nhà đàm phán đồng ý tiếp tục hỗ trợ "những người Ukraine dũng cảm" bảo vệ đất nước của họ và hỗ trợ nhân đạo cho hàng triệu người đang chạy trốn bạo lực. Theo báo cáo, các nhà lãnh đạo "cũng thảo luận về các nỗ lực ngoại giao gần đây nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, mà cho đến nay vẫn không thành công."
Chính phủ Anh đang chuẩn bị can thiệp và tạm thời nắm quyền kiểm soát bộ phận nhà cung cấp bán lẻ khí đốt khổng lồ ở Anh của Gazprom khi các công ty cắt đứt quan hệ với các doanh nghiệp Nga, Bloomberg News đưa tin hôm thứ Hai.
Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, có công ty mẹ là Gazprom thuộc sở hữu nhà nước của Nga, là công ty số một được Vương quốc Anh tiếp quản theo chế độ quản lý đặc biệt, Bloomberg dẫn lời một chuyên gia trong vụ việc cho biết.
Đơn vị có tên Gazprom Energy, cung cấp hơn 1/5 lượng khí đốt thương mại của Anh và phục vụ hàng nghìn người tiêu dùng, bao gồm cả Dịch vụ Y tế Quốc gia.
Cả Gazprom Energy và Bộ Kinh doanh Vương quốc Anh đều không trả lời ngay lập tức thông tin trên.
Trong khi đó, tờ Sunday Times đưa tin Gazprom Energy đang muốn bán công ty.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.