Ngày 29/4, Thị trưởng Sevastopol Mikhail Razvozhayev xác nhận, hỏa hoạn đă bùng lên tại cơ sở dự trữ dầu ở thành phố trên bán đảo Crimea sau khi vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị ngăn chặn.Ông Razvozhayev cho hay: “Hiện nay, vụ cháy đă được khoanh vùng”.
4 bể chứa dầu đă bị các UAV của Ukraine phá hủy, trong khi những bồn chứa c̣n lại được cô lập khỏi đám cháy.
Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Razvozhayev thông báo, một bể chứa dầu tại cơ sở dự trữ đă bốc cháy ở một khu vực rộng 1.000 m2.
Trong diễn biến khác liên quan Ukraine, cùng ngày 29/4, Bộ Ngoại giao nước này cho biết đă chuyển công hàm tới các đại diện của Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine hôm 28/4.
Công hàm mô tả quy định hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Kiev vào các quốc gia thành viên EU là hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Bộ trên nêu rơ: “Những hạn chế như vậy, bất kể với lư lẽ biện minh nào, đều không tuân thủ thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU, cũng như các nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường chung EU.
Có đầy đủ cơ sở pháp lư để lập tức nối lại hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Ukraine sang Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia và Bulgaria, cũng như tiếp tục hoạt động xuất khẩu tự do sang các quốc gia thành viên khác của EU”.
Hiện Ba Lan và EU chưa đưa ra b́nh luận ǵ về động thái trên của Ukraine.
|