Nhằm giảm t́nh trạng biểu t́nh ở Hong Kong mới đây TQ đă đưa ra lời cảnh báo tới nhân viên hàng không ở Hong Kong. Theo đó ai ủng hộ biểu t́nh sẽ bị TQ cấm cửa vô thời hạn. Dưới đây là những thông tin chi tiết.Hăng Cathay Pacific được yêu cầu không sử dụng các nhân viên ủng hộ biểu t́nh Hong Kong trên những chuyến bay tới hoặc qua không phận Trung Quốc.Theo quy định được cơ quan hàng không Trung Quốc đưa ra với Cathay Pacific hôm 9/8, hăng hàng không Hong Kong phải nộp thông tin cá nhân của các nhân viên phục vụ trên những chuyến bay tới đại lục hoặc bay qua không phận Trung Quốc, để đảm bảo họ không liên quan hay tham gia vào các cuộc biểu t́nh "trái phép". Quy định này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 11/8 và những chuyến bay không đáp ứng yêu cầu sẽ bị "cấm cửa".
Trước ngày 15/8, hăng Cathay Pacific cũng phải báo cáo về những biện pháp nhằm "thắt chặt kiểm soát nội bộ và cải thiện an ninh, an toàn bay".
Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi một số nhân viên của Cathay Pacific tham gia hoạt động biểu t́nh phản đối dự luật dẫn độ tại Hong Kong và một phi công bị buộc tội gây bạo loạn. Hôm 5/8, liên đoàn tiếp viên của hăng cũng kư vào tuyên bố chung cùng nhân viên của các hăng hàng không khác cam kết ủng hộ biểu t́nh.
Cathay Pacific sau đó vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại đại lục. Một bài viết với từ khoá "TẩychayCathayPacific" trên mạng xă hội Trung Quốc đă thu hút hơn 17 triệu lượt xem và 8.000 b́nh luận.
Chủ tịch Cathay Pacific John Slosar hôm 7/8 lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận và chính kiến của nhân viên.
"Chúng tôi có 27.000 nhân viên tại Hong Kong làm nhiều công việc khác nhau. Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng với 27.000 con người, chúng tôi sẽ có nhiều quan điểm về rất nhiều vấn đề", ông nói. "Chúng tôi không bao giờ mơ đến việc bắt họ phải suy nghĩ như thế nào về một sự việc".
Cuộc biểu t́nh phản đối dự luật dẫn độ tội phạm đă kéo dài hai tháng nay tại Hong Kong và chưa có dấu hiệu lắng xuống bất chấp trưởng đặc khu Carrie Lam nói rằng dự luật "đă chết". Căng thẳng leo thang ở Hong Kong khiến Bắc Kinh lo lắng và tuyên bố nếu cuộc khủng hoảng biểu t́nh vượt ra ngoài sự kiểm soát của chính quyền đặc khu, chính quyền trung ương sẽ không khoanh tay đứng nh́n.
|