Quân đội Ukraine bác tin các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS bị Nga phá hủy, khẳng định chúng đang "liên tục tấn công" các mục tiêu của Moscow trên chiến trường.
Bộ Quốc pḥng Nga ngày 6/7 tuyên bố, quân đội nước này đă tiến hành đợt tập kích đường không nhắm vào các vị trí của lực lượng Ukraine gần thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk, theo đó loại khỏi ṿng chiến đấu 2 hệ thống HIMARS do Mỹ chuyển sang Ukraine.
Ngoài ra, đợt tập kích cũng khiến 2 kho chứa đạn dành riêng cho HIMARS bị phá hủy. H́nh ảnh do quân đội Nga đăng tải cho thấy các mục tiêu Ukraine bị trúng hỏa lực rồi nổ lớn, nhưng khó xác định h́nh dáng cụ thể của các loại khí tài bị tấn công.
Cùng ngày, quân đội Ukraine đă lập tức bác tuyên bố của Nga, đồng thời khẳng định các hệ thống HIMARS đang "liên tục tấn công" các mục tiêu đối phương trên chiến trường, KyivIndependent đưa tin.
Ukraine được cho là sở hữu 8 hệ thống HIMARS và đă đưa vào tác chiến 4 tổ hợp. Mỗi hệ thống HIMARS có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ ṇng 227 mm với tầm bắn tối đa khoảng 70km. Mỹ được cho là đă từ chối cấp cho Ukraine đạn chiến thuật tầm bắn 300km trên HIMARS.
Trong bài phát biểu qua video tối 6/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng quả quyết, quân đội nước này đă sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các kho vũ khí của Nga và những nơi khác "quan trọng về hậu cần", từ đó khiến Moscow "giảm năng lực tiến công".
Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD, một sắc lệnh do Tổng thống Biden kư. Gói này sẽ bao gồm 4 xe phóng tên lửa HIMARS và 1.000 quả đạn pháo 150mm. Trước đó, Hoa Kỳ đă giao 8 HIMARS cho Kyiv.
HIMARS đang hoạt động.
Video Ukraine nạp đạn cho bệ phóng HIMARS.