30/08/2020
Vào thứ sáu (ngày 28 tháng 8), một tài xế xe vận tải đă nhận tội ngộ sát trong cái chết của 39 người di dân Việt Nam được phát hiện ở phía sau một chiếc xe container ở miền đông nam nước Anh vào năm ngoái. Ronan Hughes, 40 tuổi, đă đứng ra nhận tội tại Ṭa án H́nh sự Trung tâm London.
Các nạn nhân được t́m thấy đă chết ở phía sau chiếc xe vận tải đậu trong một khu công nghiệp ở thị trấn Grays, Anh Quốc vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Các nạn nhân, có độ tuổi từ 15 đến 44, bị các nghi can buôn người nhồi nhét vào trong xe vận tải để đưa họ vào nước này.
Hughes cũng nhận tội âm mưu hỗ trợ di dân bất hợp pháp cho các công dân không thuộc Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019. Hughes xuất hiện cùng với Eamonn Harrison, 23 tuổi, người được cho là đă lái xe đầu kéo của chiếc xe vận tải đến cảng Zeebrugge của Bỉ trước khi nó lên đường đến Purfleet ở Anh. Harrison không nhận tội với 39 tội danh ngộ sát và một tội danh âm mưu hỗ trợ di dân bất hợp pháp và sẽ phải đối mặt với phiên ṭa xét xử vào ngày 5 tháng 10 cùng với ba người khác.
Gazmir Nuzi, 42 tuổi, đă nhận tội về một tội danh hỗ trợ di dân bất hợp pháp hoặc trước ngày 11 tháng 10 năm 2019 và ngày 18 tháng 4 năm 2020. Một tài xế khác, Maurice Robinson, 25 tuổi đă nhận tội 39 tội ngộ sát vào tháng Tư. Robinson phát hiện ra các thi thể sau khi vận chuyển container từ Purfleet đến Grays. Vào tháng 6, Alexandru-Ovidiu Hanga, 28 tuổi, đă nhận một tội danh âm mưu hỗ trợ di dân bất hợp pháp.