4/15
Báo Thanh niên loan tin, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Toà án Cộng sản tỉnh Long An đă tuyên phạt sơ thẩm bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, 60 tuổi, ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 12 năm tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Cáo trạng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020, bà Huệ đi chùa ở Sài G̣n và gặp một người có biệt danh “chị 9”, là người Mỹ gốc Việt. “Chị 9” đă chủ động tiếp cận bà Huệ, và mời tham gia tổ chức “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của ông Đào Minh Quân, và hứa sẽ xây nhà, cho bà Huệ tiền. Bà Huệ đă lập tài khoản mạng xă hội để liên lạc với tổ chức này, và được hướng dẫn thủ tục, kết nạp vào tổ chức. Từ năm 2020 đến 2021, bà Huệ sử dụng 7 tài khoản mạng xă hội, 7 tài khoản gmail để liên lạc với các thành viên trong nhóm. Trong thời gian này, bà Huệ được phong quân hàm thiếu uư, thiếu tá, đến trưởng nhớm, đồng thời được tài trợ 10 triệu đồng. Trong thời gian trên, bà Huệ bị xác định đă đăng 23 video lên mạng xă hội có nội dung bị cho là xuyên tạc, xúc phạm lănh tụ. Đến tháng 4 năm 2023, bà Huệ bị An ninh điều tra Công an tỉnh Long An bắt tạm giam.
|