Đ̣n đánh kinh tế của Mỹ lên Trung Quốc sẽ bị phản đ̣n trong thời gian tới đây. Trước làn sóng áp thuế mới của Mỹ, Trung Quốc cảnh báo sẽ “phản đ̣n” để bảo vệ lợi ích của đất nước.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/9. Theo đó, hầu như toàn bộ mặt hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 10-25%. Tuyên bố này đă làm cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
Tổng thống Mỹ Donal Trump thông báo sẽ áp mức thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/9. Ảnh Reuters
Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng cảnh báo Bắc Kinh sẽ không chịu thêm áp lực từ Washington. Tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nếu Mỹ thông qua các mức thuế này th́ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ lợi ích của quốc gia. “Chúng tôi không muốn chiến tranh thương mại nhưng cũng sẽ không ngần ngại đối đầu với Mỹ trong cuộc chiến này”.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng hi vọng Mỹ sẽ từ bỏ tham vọng và trở lại đúng hướng đàm phán dựa trên sự tôn trọng và b́nh đẳng lẫn nhau giữa hai nước.
Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị cũng cho biết quyết định áp thuế mới của Mỹ không mang tính xây dựng, đó không phải là cách làm đúng đắn để giải quyết xung đột kinh tế giữa Bắc Kinh và Washington.
Các nhà phân tích cho biết, các biện pháp “trả đũa” của Trung Quốc có thể gồm thuế quan, cấm xuất khẩu đất hiếm và một số h́nh phạt đối với các công ty Mỹ ở Trung Quốc.
Từ sau chiến tranh thương mại nổ ra năm ngoái, Trung Quốc đă phản đ̣n Mỹ bằng việc áp thuế và dọa áp thuế bổ sung đối với 110 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.
Hiện nay, Trung Quốc đang thống kê ra một loạt các công ty nước ngoài làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Mới đây, Trung Quốc đă mở cuộc điều tra đối với công ty chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ.
Iris Pang - nhà kinh tế học tại bank ING cũng chia sẻ, Trung Quốc sẽ trả đũa Mỹ từng bước một đối với từng người một.
“Chúng tôi cho rằng, chiến lược “ăn miếng trả miếng” của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại này sẽ làm chậm tốc độ đàm phán giữa hai nước. Quá tŕnh này có thể kéo dài đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới”.